Sức khỏe những nạn nhân cấp cứu vụ xe BMW gây tai nạn kinh hoàng hiện tại ra sao?

Hiện 2 nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu, đang được các y bác sĩ tích cực cứu chữa.

Sáng nay 22/10, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin, BV đang chữa trị cho 3 nạn nhân trong vụ tai nạn xe BMW tông liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Trong đó, một nạn nhân nam P.H.B (24 tuổi, quê Khánh Hòa) bị gãy 1/3 xương đùi trái.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Hai nạn nhân còn lại là anh H.H.Đ (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và một nạn nhân nam khoảng 30 tuổi (chưa rõ danh tính) trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu, đang được các bác sĩ tích cực điều trị tại khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trên Tri thức trực tuyến, bác sĩ Doanh Đức Long, khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết cả 2 nạn nhân được chuyển vào viện trong tình trạng đa chấn thương.

Trên Vietnamnet, BS Hồ Văn Hân (Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nhân dân Gia Định) cho hay, lúc 23h20 hôm qua, khoa cấp cứu tiếp nhận 5 người trong tình trạng bị đa chấn thương do tai nạn giao thông. Sau sơ cứu ban đầu, những người bị thương nhẹ được xuất viện.

Ê-kíp bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật ngay trong đêm cứu tính mạng 3 bệnh nhân. 2 bệnh nhân là P.H.B (bị gãy xương đùi trái) và H.H.D đã tỉnh, sinh hiệu ổn định và được theo dõi điều trị tiếp.

Còn 1 nam bệnh nhân chưa rõ danh tính bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu và phải thở bằng máy, tiên lượng nặng.

Liên quan đến vụ việc, ngày 22/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang tạm giữ bà Nguyễn Thị N. (46 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) để điều tra, xử lý vụ tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh (phường 21, quận Bình Thạnh). Bà N. được đo nồng độ cồn và cho kết quả là 0,94 mg/lít khí thở.

Chiếc ô tô BMW do bà N. điều khiển cũng hư hỏng nặng.

Trên Pháp luật TP.HCM, theo CSGT, quy định trong hơi thở người điều khiển giao thông có nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg/lít khí thở là vi phạm. “Kết quả nồng độ cồn là 0,94 mg/lít khí thở. Chứng tỏ người này đã uống quá nhiều rượu bia rồi lái xe” - một cán bộ điều tra nói.

Như đã đưa tin, khoảng 23h30 khuya 21/10, một ôtô hiệu BMW do nữ tài xế tên Nguyễn Thị N. (46 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, quận 12) điều khiển, chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn.

Khi đến ngã tư Hàng Xanh, xe này bất ngờ mất lái, tông 5 xe máy và một taxi đang lưu thông cùng chiều, sau đó tiếp tục đâm vào một chiếc taxi khác.

Vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, bà N. khai nhận có dùng nhiều bia, rượu tại một nhà hàng ở quận 1. Trên đường lái xe về nhà, bà ngủ gục, không làm chủ tốc độ và gây nên tai nạn.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/suc-khoe-nhung-nan-nhan-cap-cuu-vu-xe-bmw-gay-tai-nan-kinh-hoang-hien-tai-ra-sao-20181022101300115.htm