Sức khỏe người người đang cách ly tới khách sạn ở Hà Tĩnh dự đám cưới giờ ra sao

Mặc dù thuộc diện cách ly vì trở về từ Hàn Quốc, tuy nhiên chị D ra ngoài đi dự đám cưới tại khách sạn.

Chiều 4/3, thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Tĩnh cho biết, sinh viên Nguyễn Thị H.D. hiện đang được cách ly, theo dõi tại nhà. Hằng ngày, đơn vị y tế sẽ trực tiếp kiểm tra, đo thân nhiệt. Hiện sức khỏe bình thường, không có hiện tượng sốt, ho.

Để người thuộc diện cách ly đến dự đám cưới, Chủ tịch phường bị phê bình (ảnh minh họa).

Để người thuộc diện cách ly đến dự đám cưới, Chủ tịch phường bị phê bình (ảnh minh họa).

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh thừa nhận, lực lượng được giao nhiệm vụ giám sát việc cách ly chị D. chưa được tận tình nên đã để xảy ra sự việc này. Thời điểm diễn ra tiệc cưới, do bố mẹ bận công việc từ sáng sớm nên nhờ chị D. tìm người gửi tiền mừng hộ. Tuy nhiên, chị D. không nhờ được ai nên đã đeo khẩu trang đến địa điểm diễn ra tiệc cưới gửi quà cưới chứ không ở lại dự tiệc

Như Pháp luật Plus đã thông tin trước đó, UBND TP Hà Tĩnh có công văn phê bình Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập vì lý do vì ngày 29/2, UBND TP Hà Tĩnh đã có quyết định cách ly đối với chị Nguyễn Thị H.D (SN 2001, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) vì chị Hạnh vừa đi du học từ Busan (Hàn Quốc) trở về.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quản lý, giám sát chị H.D, UBND phường Hà Huy Tập đã để chị D không chấp hành cách ly y tế tại nơi cư trú theo đúng quy định, đã tự ý đi dự đám cưới của người quen tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Sự việc trên đã vi phạm đến các quy định của nhà nước dối với áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách lý y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch và công tác chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố Hà Tĩnh đối với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Vì vậy UBND TP Hà Tĩnh phê bình Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập. Yêu cầu Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập và các tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Đồng thời phải chịu các chế tài theo quy định, kịp thời có biện pháp cụ thể thực hiện cách ly đối với bà Nguyễn Thị H.D trong thời gian này. Khẩn trương xây dựng phương án phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/suc-khoe-nguoi-nguoi-dang-cach-ly-toi-khach-san-o-ha-tinh-du-dam-cuoi-gio-ra-sao-d118628.html