Sức khỏe học sinh bị cọc sắt đâm xuyên đầu khi học thể dục thế nào?

Trong khi nhảy cao, cột sắt đã đổ ngang khiến những chiếc răng cưa bằng sắt cắm vào đầu Sơn. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị khuyết sọ vùng đỉnh phải và chỉ định phẫu thuật.

Liên quan đến trường hợp em Trần Xuân Trường Sơn (12 tuổi, ở Hải Dương) bị cột sắt đổ xuống đâm xuyên đầu khi nhảy cao, ngày 10/4, bác sĩ Văn Đức Hạnh (BV Việt Đức), người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi cho biết, hiện bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Phẫu thuật Thần Kinh I của BV.

Theo bác sĩ Hạnh, bệnh nhân được chuyển đến BV Việt Đức trong tình trạng tỉnh táo, không yếu liệt, đã được phẫu thuật ở tuyến dưới.

Bác sĩ BV Việt Đức đang chăm sóc cho bệnh nhi

Bác sĩ BV Việt Đức đang chăm sóc cho bệnh nhi

Tại BV, sau khi thăm khám, chụp X-quang, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị khuyết sọ vùng đỉnh phải và chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, do tình trạng trạng của bệnh nhân chưa ổn định nên ca phẫu thuật chưa thực hiện được. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại BV.

Hình ảnh chụp X-quang của bệnh nhi

Như PNVN đã thông tin, khi thực hiện nhảy cao trong tiết thể dục sáng ngày 8/4, em Trần Xuân Trường Sơn (12 tuổi, học sinh lớp 6, Trường THCS Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) đã bị cây cột sắt đổ ngang vào đầu. Tuy nhiên, chiếc cột nhảy cao bằng sắt, có răng cưa, trông như chiếc lược dựng đứng do nhà trường tự chế để dạy học. Vì thế, khi chiếc cột đổ, nhưng chiếc đinh sắt đã cắm vào đầu học sinh Sơn gây chấn thương nặng. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đưa bệnh nhân đi cấp cấp, đồng thời hỗ trợ kinh phí bước đầu để gia đình đưa học sinh đi điều trị.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/suc-khoe-hoc-sinh-bi-coc-sat-dam-xuyen-dau-khi-hoc-the-duc-the-nao-post57866.html