Sức khỏe hay tiền bạc?

Năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, Bundesliga, Serie A, La Liga và Ligue 1) có khả năng sẽ trở lại thi đấu vào giữa tháng 5. Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha ông Javier Tebas cũng đang làm việc tại UEFA cho biết hiện có sự đồng thuận cao giữa các giải VĐQG lớn nhất châu Âu về khả năng đó.

Năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, Bundesliga, Serie A, La Liga và Ligue 1) có khả năng sẽ trở lại thi đấu vào giữa tháng 5. Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha ông Javier Tebas cũng đang làm việc tại UEFA cho biết hiện có sự đồng thuận cao giữa các giải VĐQG lớn nhất châu Âu về khả năng đó.

Lý do duy nhất để các giải đấu bóng đá tái khởi động là tài chính. Các CLB Premier League đã hạ quyết tâm phải hoàn thành giải đấu vì không muốn mất 762 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình. Người đứng đầu bộ phận thi đấu của tất cả các giải VĐQG trên toàn cựu lục địa là Lars-Christer Olsson cảnh báo với những CLB vừa và nhỏ tình trạng tạm hoãn thi đấu kéo dài sẽ dẫn tới phá sản. Những đội bóng này trụ được phần lớn nhờ tiền bán vé vào sân nên các giải đấu bị hoãn khiến họ rơi vào thế bị động tài chính. Thậm chí sẽ dẫn tới hiện tượng phản ứng dây chuyền vì kéo dài thời gian tạm nghỉ. Ông Olsson bóng gió chuyện cần sớm trở lại thi đấu nhằm vượt qua khủng hoảng. Trong trường hợp cần thiết thì có thể gộp hai trận lượt đi và về thành một trận thôi. Không ít đội bóng có ý định giảm lương cầu thủ để duy trì được hoạt động.

Tuy nhiên, dưới góc độ y học thì Trưởng tiểu ban y tế của FIFA là Michel D'Hooghe nhắc nhở mọi người cần phải cân nhắc lợi ích giữa tiền bạc và sức khỏe. Không có bất cứ ai có thể biết được đỉnh dịch Covid-19 sẽ tới khi nào cả. Ông kêu gọi các giải VĐQG ở châu Âu, nhất là 5 giải đấu lớn nhất, cân nhắc kỹ giữa lợi ích tiền bạc và sức khỏe để đưa ra quyết định khi nào tái khởi động giải đấu. "Như vậy là quá sớm. Nếu bạn trở lại từ giữa tháng 5 thì bạn phải bắt đầu tập luyện trở lại từ 2 tới 3 tuần trước đó. Tôi không có quyền quyết định nhưng cá nhân tôi thấy rằng đấy không phải là ý tưởng tốt. Nó sẽ là hiểm họa sức khỏe với những thông tin mà chúng ta có được ở hiện tại", ông Michel D'Hooghe nhận định.

Vị bác sĩ danh tiếng 74 tuổi này nói thêm rằng trong quá trình tập luyện các cầu thủ vào chung phòng thay đồ, tắm rửa... là nguồn lây nhiễm bệnh đáng kể. Nói như thế để thấy ngay cả khi thi đấu trên sân không khán giả vẫn nguy hiểm vì nguồn lây nhiễm từ các cầu thủ với nhau. CLB Cagliari (Ý) đã quyết định kể từ ngày 23-3 này sẽ cho toàn bộ cầu thủ trở lại tập luyện nhưng "xé lẻ" từng nhóm nhỏ để tránh lây lan dịch bệnh khiến không ít người lo lắng.

Bác sỹ người Bỉ nhắn gửi tới các quan chức bóng đá cần phải lắng nghe lời khuyên của đội ngũ y tế trước khi trở lại tập luyện và thi đấu thay vì đặt lợi ích tiền bạc lên trên. "Đúng là thời điểm hiện tại, câu hỏi nhạy cảm: sức khỏe và tiền bạc cái nào trước. Có thể các quan chức bóng đá để giải đấu tái khởi đầu vì yếu tố tài chính nhưng rồi có thể tất cả chúng ta đều bị trừng phạt", bác sĩ 74 tuổi dự báo.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_222130_suc-khoe-hay-tien-bac-.aspx