Sức khỏe của Tổng thống Pháp ổn định

Ngày 21/12, giới chức Pháp và Bosnia - Herzegovina đã thông báo về tình hình sức khỏe của lãnh đạo các nước này sau khi họ tiếp xúc với những người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết Tổng thống Emmanuel Macron vẫn đang biểu hiện một số triệu chứng mắc COVID-19 nhưng về mặt tổng thể, sức khỏe của ông đã ổn định. Ông Macron, 43 tuổi, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 17/12 vừa qua và tự cách ly tại dinh thự La Lanterne, gần Cung điện Versailles.

Trong khi đó, người phát ngôn đảng Liên minh Dân chủ Xã hội Độc lập (SNSD) của Bosnia và Herzegovina, ông Radovan Kovacevic cho biết thành viên đại diện cho cộng đồng người Serbia trong Hội đồng Tổng thống, ông Milorad Dodik đã phải nhập viện với những triệu chứng mệt mỏi và buồn nôn sau khi tiếp xúc với một người mắc COVID-19. Ông Dodik, 61 tuổi, đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 ngày 16/12, sau đó ông tự cách ly. Ông này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 ngày 19/12 nhưng nhập viện tại thành phố miền Bắc Banja Luka cuối ngày 20/12 do cảm thấy không khỏe. Theo người phát ngôn trên, hiện sức khỏe của ông Dodik ở trong tình trạng ổn định.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/suc-khoe-cua-tong-thong-phap-on-dinh-20201221210133896.htm