Sức khỏe của người đàn ông dân tộc H'Mông ngã gẫy chân không tiền điều trị đã ổn định

Anh Thào Seo Phử, nhân vật Vòng tay nhân ái MS 594 đã ổn định sức khỏe, đi lại được bình thường. Trước đó, anh Phử có nguy cơ không đi lại được do tai nạn ngã gẫy chân mà không được điều trị đầy đủ.

Hoàn cảnh của anh Thào Seo Phử, dân tộc H'Mông, SN 1993, ở thôn 6 Minh Tiến, xã Minh Hương (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đã được đăng tải trong bài viết "Người đàn ông bị ngã gẫy chân khi đi bắt ong kiếm tiền nuôi con phải xin về nhà tự chữa trị vì quá nghèo".

Vì muốn kiếm tiền cho gia đình, người đàn ông này khi đi bắt ong lấy nhộng để bán không may bị ngã từ trên cây xuống. Tai nạn khiến anh bị chấn thương nặng nội tạng, gãy một chân. Vào viện điều trị không lâu, vì điều kiện kinh tế khó khăn không có tiền đóng viện phí, anh đành phải xin về nhà. Gia đình khi đó đã đi lấy thuốc nam để tiếp tục điều trị cho anh, nhưng tình trạng chân đau càng nặng nề hơn.

Chia sẻ với chúng tôi, gia đình anh nói rằng biết về nhà chỉ bó thuốc sẽ không thể bằng ở viện điều trị, song đó là cách duy nhất bởi trong nhà anh chẳng có đồng nào. Đau lòng hơn, cô con gái của anh cũng bị chấn thương tay mà vì bố mẹ nghèo cũng để ở nhà bó thuốc.

Vợ chồng anh Phử cùng 3 đứa con ở nhờ trong một gian nhà được cơi nới từ chuồng trâu. Cuộc sống của gia đình anh Phử thường ngày chỉ biết dựa vào nương rẫy. Năm nào được mùa với gia đình anh là niềm hạnh phúc vì đủ ăn, còn nhiều vụ mất mùa chẳng có gì để ăn. Lo cho các con, vợ chồng anh Phử tranh thủ lúc rảnh, người đi lấy măng, người đi bắt ong lấy nhộng về bán trang trải thêm.

Sau tai nạn, anh Phử nằm im một chỗ một thời gian, mọi sinh hoạt vẫn phải nhờ vào người thân chăm sóc. Không được điều trị dứt điểm, tình trạng của anh Phử ngày một nặng. Nguy cơ anh Phử không đi lại nữa rất lớn.

Anh Thào Seo Phử nhận hỗ trợ từ bạn đọc của Báo Gia đình và Xã hội

Anh Thào Seo Phử nhận hỗ trợ từ bạn đọc của Báo Gia đình và Xã hội

Giữa lúc khó khăn, gia đình anh Phử đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng hảo tâm. Được chương trình Vòng tay nhân ái kết nối, hoàn cảnh của anh đã nhận được sự đồng cảm của bạn đọc. Ngoài hỗ trợ trực tiếp của bạn đọc cho anh Phử có điều kiện phẫu thuật sớm, anh Phử cũng đã nhận được ủng hộ qua Báo có thêm điều kiện trang trải viện phí. Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 11.835.000 đồng của bạn đọc hảo tâm gửi qua Báo cho gia đình anh Phử.

Chia sẻ mới đây của anh Phử cho biết, anh mới đi kiểm tra lại sức khỏe. Sức khỏe hiện giờ của anh đã ổn định. Anh đã đi lại, có thể làm được các công việc bình thường.

"Qua chuyên mục Vòng tay nhân ái, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những tấm lòng hảo tâm thời gian qua đã hỗ trợ cho em có điều kiện để phẫu thuật, điều trị chân được kịp thời. Nhờ vậy mà em đã có thể đi lại, tiếp tục làm việc lo cho các con" – anh Phử vui mừng cho biết.

P.Thuận

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/suc-khoe-cua-nguoi-dan-ong-dan-toc-hmong-nga-gay-chan-khong-tien-dieu-tri-da-on-dinh-20210130092327995.htm