Sức khỏe của bé trai sơ sinh bị vứt trên thùng rác ở Hà Nội giờ ra sao?

Sau khi được Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội đón về Trung tâm, bé trai thấy lạ nên có khóc nhưng sức khỏe của bé trai vẫn ổn định, uống sữa bột bình thường.

Dư luận đang xót xa trước thông tin và hình ảnh một bé trai mới sinh khoảng 5, 6 tháng tuổi bị vứt bỏ trên chốc xe rác đầy ở phố Doãn Kế Thiện (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) sáng 5/12.

Trưa 5/12, trao đổi với PV Gia Đình Mới về tình trạng sức khỏe của bé, đại diện Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội (huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: Từ khi đón bé về Trung tâm, chúng tôi chưa đưa bé đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng những biểu hiện của bé vẫn bình thường. Bé vẫn uống sữa bột pha.

Tuy nhiên do chưa quen với mọi người ở Trung tâm nên thỉnh thoảng bé vẫn khóc, trông rất thương.

Hiện bé trai đang được Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội chăm sóc tạm thời.

Trước đó, như Gia Đình Mớiđưa tin, sáng 5/12, người dân phường Mai Dịch phát hiện một bé trai 5, 6 tháng tuổi bị bỏ trên chốc xe rác ở phố Doãn Kế Thiện (phường Mai Dịch).

Người dân đã đưa em bé vào Làng trẻ SOS Hà Nội. Ban Giám đốc Làng trẻ đã mời cơ quan chức năng phường Mai Dịch và Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội tới làm việc.

Hiện, bé trai đã được đưa về tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III để chăm sóc tạm thời.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/suc-khoe-cua-be-trai-so-sinh-bi-vut-tren-thung-rac-o-ha-noi-gio-ra-sao-d16970.html