Israel sẽ phản đối nếu Mỹ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Qatar

Israel hôm nay (11/10) cho biết sẽ phản đối bất cứ thỏa thuận bán máy bay chiến đấu F-35 nào của Mỹ cho Qatar, với lý do cần duy trì ưu thế quân sự của Israel trong khu vực.

Tuyên bố của Israel đưa ra sau khi có thông tin cho biết Qatar đã chính thức gửi đề nghị mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Trả lời câu hỏi liệu Israel có phản đối một thỏa thuận như vậy hay không, người đứng đầu cơ quan tình báo Israel Eli Cohen khẳng định, nước này chắc chắn sẽ phản đối vì ưu thế an ninh và quân sự của Israel trong khu vực có ý nghĩa then chốt đối với quốc gia này.

Israel sẽ phản đối nếu Mỹ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Qatar. Ảnh minh họa: Reuters

Israel sẽ phản đối nếu Mỹ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Qatar. Ảnh minh họa: Reuters

Israel trước đó cũng lên tiếng phản đối việc Mỹ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), vì cho rằng có thể đe dọa an ninh và quân sự của Israel. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất khẳng định, UAE muốn hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu bằng cách mua máy bay F-35 và đây là một nỗ lực hoàn toàn hợp pháp./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-se-phan-doi-neu-my-ban-may-bay-chien-dau-f-35-cho-qatar-785292.vov