Sức khỏe cụ bà 100 tuổi mắc Covid-19 đang tiến triển tốt

Sau 10 ngày điều trị do bị nhiễm Covid-19, đến nay sức khỏe của BN592 (cụ bà 100 tuổi, trú thôn Nam Thành, xã Duy Trung, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) đang tiến triển tốt, có thể đi lại được. Đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố lớn tuổi nhất đến thời điểm này.

Sau 10 ngày điều trị do bị nhiễm Covid-19, đến nay sức khỏe của BN592 (cụ bà 100 tuổi, trú thôn Nam Thành, xã Duy Trung, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) đang tiến triển tốt, có thể đi lại được. Đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố lớn tuổi nhất đến thời điểm này.

Sau 10 ngày điều trị do bị nhiễm Covid-19, đến nay sức khỏe của BN592 đang tiến triển tốt.

Sau 10 ngày điều trị do bị nhiễm Covid-19, đến nay sức khỏe của BN592 đang tiến triển tốt.

Thông tin trên được Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết chiều nay (12-8). Theo bác sĩ Hùng, so với những ngày trước, sức khỏe của cụ đã tốt hơn. Hôm nay, bà đã có thể tự đi lại được. Tuy nhiên, qua các lần lấy mẫu xét nghiệm, cụ bà vẫn còn dương tính với SARS-CoV-2. “Hiện tại, BN592 còn có bệnh lý nền là suy tim, nhưng sức khỏe của bà đã tiến triển tốt hơn so với mấy ngày trước trước rất nhiều. Nhìn bà khỏe lại, mọi người ở đây ai nấy cũng đều rất vui! Bài còn nói: Mai mốt hết bịnh, mời bác sĩ ghé nhà tui uống nước chè!”- bác sĩ chia sẻ.

Được biết, trước khi công bố nhiễm Covid-19, BN592 vào Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Bình An (Duy Xuyên, Quảng Nam) vào ngày 22-7. Cùng thời gian này có BN524 cũng đang được điều trị tại đây. Qua nhiều lần chuyển phòng, khoa khác nhau tại Bệnh viện Bình An, BN592 được xuất viện vào ngày 27-7. Tuy nhiên đến ngày 2-8, bà được công bố nhiễm SASR-CoV-2 nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_229601_suc-khoe-cu-ba-100-tuoi-mac-covid-19-dang-tien-trien-tot.aspx