Sức khỏe cháu bé ngộ độc thuốc diệt chuột chuyển biến tốt

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, cháu Trương Thị Nguyện, sinh ngày 29-1-2012, ở thôn Đấp 2, xã Sơn Hải (Lục Ngạn), bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt chuột hiện đang tiến triển tốt.

Bệnh nhân Trương Thị Nguyện được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh nhân Trương Thị Nguyện được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Như Báo Bắc Giang đã đưa tin trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút 28-9, kíp trực của Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc tiếp nhận bệnh nhân Trương Thị Nguyện vào điều trị trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt, co giật được Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn chuyển lên.

Các y, bác sĩ đã đặt đường ống thở và duy trì thở máy do phổi của bệnh nhân bị ảnh hưởng, đồng thời áp dụng phác đồ điều trị trong trường hợp ngộ độc. Trước đó, Trung tâm Y tế Lục Ngạn đã rửa dạ dày cho cháu bé.

Cho đến hôm nay (1-10), Bác sĩ Ngọc Văn Lơ, Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, cháu Nguyện đã có thể tự thở, không cần hỗ trợ của máy, hết hôn mê nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Căn cứ vào các chỉ số sinh tồn, có thể tiên lượng kết quả khả quan. Các bác sĩ đang theo dõi chặt chẽ, điều trị tích cực cho cháu.

Theo người nhà bệnh nhân Nguyện, nguyên nhân cháu bé ngộ độc là do trước đó mấy hôm, mẹ cháu đi chợ có mua lọ thuốc diệt chuột dạng nước màu đỏ, không nhãn mác, được bán trôi nổi để về bẫy chuột. Tối 27-9, bố mẹ cháu tẩm thuốc diệt chuột vào một số mẩu bánh mỳ để ở góc nhà dụ chuột ăn. Tuy nhiên đến sáng 28-9, do mải đi làm đồng sớm, quên thu dọn, đến trưa khi đi chơi về do đói bụng nên cháu Nguyện nhặt bánh mỳ ăn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, mọi người phát hiện cháu Nguyện đang đi thì bị ngã, có biểu hiện khó thở nên đã đưa đi cấp cứu.

Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/luc-ngan/tin-tuc-su-kien/309762/suc-khoe-chau-be-ngo-doc-thuoc-diet-chuot-chuyen-bien-tot.html