Sức khỏe các nạn nhân vụ thầy cúng chém 4 người trong gia đình hàng xóm thương vong

Theo thông tin mới nhất, nghi phạm chém 4 người hàng xóm thương vong tại TP Nam Định đang rất nguy kịch. Trong khi đó, 2 nạn nhân sống sót trong vụ án đang được điều trị tích cực, sức khỏe có chiều hướng tiến triển tốt.

 Hiện trường vụ án và nghi can Trịnh Viết Ba được điều trị tích cực trong bệnh viện (ảnh nhỏ). Nguồn: Hoàng An.

Hiện trường vụ án và nghi can Trịnh Viết Ba được điều trị tích cực trong bệnh viện (ảnh nhỏ). Nguồn: Hoàng An.

Thông tin tới báo chí ngày 5/3, ông Trần Hùng Cường - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định cho biết: Vào sáng 4/3 Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trịnh Viết Ba (52 tuổi) trong tình trạng có 1 vết cứa ở cổ rất nặng. Sau khi được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ông Ba đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Ông Trịnh Viết Ba (làm nghề thầy cúng, có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định) là nghi can trong vụ án mạng khiến 4 người thương vong tại TP Nam Định. Liên quan đến sức khỏe các nạn nhân, ngoài 2 người đã tử vong, ông Bùi Sỹ Được và con trai là anh Bùi Sỹ Thắng đang được tích cực điều trị và tiến triển tốt.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào khoảng 4h sáng 4/2, Trịnh Viết Ba do nghi ngờ bị ông Bùi Sĩ Được (SN 1940, làm nghề thầy bói, trú ở đường Hoàng Hoa Thám) bỏ bùa cản trở công việc làm ăn nên đã lẻn sang nhà ông Được.

Tại đây, Trịnh Viết Ba dùng dao chém vợ ông Được là bà Phùng Thị Mai (SN 1945) cùng con dâu ông Được là chị Phạm Thị Dung (SN 1975) tử vong tại chỗ. Sau đó Ba tiếp tục cầm dao truy sát khiến ông Được và con trai là anh Bùi Sĩ Thắng (SN 1974) bị thương.

Sau khi gây án, Trịnh Viết Ba về nhà tự tử. Ngay sau đó, ông Được, anh Thắng và Trịnh Viết Ba được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/suc-khoe-cac-nan-nhan-vu-thay-cung-chem-4-nguoi-trong-gia-dinh-hang-xom-thuong-vong-337671.html