Sức khỏe các du khách nước ngoài gặp nạn trên núi Bạch Mã đã ổn định

Theo đội ngũ y bác sĩ phụ trách việc chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân vụ tai nạn xe du lịch trên núi Bạch Mã cho biết, sức khỏe của những bệnh nhân này đã dần ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong 3 – 5 ngày tới.

Vụ tai nạn xe du lịch trên đường lên đỉnh Bạch Mã chiều 11/5 khiến nhiều du khách nước ngoài bị thương

Vụ tai nạn xe du lịch trên đường lên đỉnh Bạch Mã chiều 11/5 khiến nhiều du khách nước ngoài bị thương

Cụ thể, TS.BS Lê Thừa Trung Hậu - Phó giám đốc Trung tâm điều trị theo yêu cầu – quốc tế (thuộc Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết, vào tối 11/5, Bệnh viện đã tiếp nhận 20 bệnh nhân người nước ngoài là nạn nhân trong 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã. Trong tổng số 20 bệnh nhân nhập viện, có 18 bệnh nhân quốc tịch Singapore, 1 bệnh nhân quốc tịch Hàn Quốc, 1 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam. Ngay sau khi nhập viện, các bệnh nhân đã được sơ cứu, cấp cứu kịp thời. Đa số bệnh nhân hiện tại sức khỏe đã ổn định.

Theo ghi nhận của chúng tôi, công tác điều trị cho các bệnh nhân nói trên hiện đang được diễn ra khá tích cực tại Trung tâm điều trị theo yêu cầu – quốc tế, nơi được xem là cơ sở y tế có máy móc hiện đại và dịch vụ y tế tốt nhất hiện nay ở Bệnh viện T.Ư Huế. Mặc dù ngày nghỉ (chủ Nhật), nhưng bệnh viện tăng cường thêm các nhân viên y tế để thực hiện công tác chăm sóc điều trị, nhất là chữa trị cho những bệnh nhân gặp nạn trong vụ tai nạn này.

Song song đó, công tác điều tra của cơ quan công an cũng đã được thực hiện. Trừ các nhân viên y tế phục vụ công tác chuyên môn khi cần thiết, hầu hết các phòng bệnh có du khách nước ngoài gặp nạn điều trị đều bị hạn chế các cuộc tiếp xúc để phục vụ công tác điều tra. Thông tin mới nhất được biết, các nạn nhân trong vụ tai nạn đều là sinh viên tuổi từ 20 -21 của một trường đại học của Singapore.

Ngoài ra, ngay trong sáng 12/5, đơn vị bảo hiểm y tế quốc tế đối với các du khách nước ngoài bị nạn trong vụ tai nạn có trụ sở tại TP.HCM cũng đã bay ra Huế để thực hiện các thủ tục đảm bảo cho việc chữa trị các khách hàng.

“Đêm 11/5, Bệnh viện Trung ương Huế đã tích cực sơ cứu tất cả các bệnh nhân, khâu vết thương phần mềm 4 trường hợp; mổ cấp cứu 2 trường hợp gãy chi dưới, 1 trường hợp nắn xương khớp háng. Ngoài ra các bệnh nhân còn lại đều chấn động não và vết thương phần mềm… Bệnh viện đã khám cẩn thận từng bệnh nhân, thực hiện tất cả các xét nghiệm, chụp CT. Sáng nay qua kiểm tra lại sức khỏe các bệnh nhân thì sức khỏe cơ bản đã ổn định. Các bệnh nhân được mổ tối qua (11/5) sáng nay sức khỏe đã trở lại bình thường. Dự báo các bệnh nhân chấn thương phần mềm, chấn động não nhẹ thì sẽ xuất viện trong 2 – 3 ngày tới. Đối với các bệnh nhân phẫu thuật cần được ở lại để chăm sóc lâu dài hơn và có thể xuất viện 3 – 5 ngày tới.” – BS Hậu cho biết thêm.

Các nạn nhân vụ tai nạn đang điều trị tích cực tại Trung tâm điều trị theo yêu cầu – quốc tế (thuộc Bệnh viện Trung ương Huế); đồng thời công tác an ninh tại khu vực các bệnh nhân này đang nằm điều trị cũng được tăng cường

Được biết, chiều tối ngày 11/5, sau khi trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra, xử lý vụ tai nạn, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đã cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, GTVT, Văn phòng Ban ATGT tỉnh... đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân không may bị thương. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo lực lượng y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế trung mọi nỗ lực tốt nhất để chăm sóc, chữa trị cho các nạn nhân.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc khoảng 15 giờ 30 phút, chiếc xe du lịch loại 24 chỗ ngồi mang biển số 75K – 1447 (thuộc Công ty TNHH TM&DVDL Nam Thịnh (trụ sở tại 44 Trần Nhân Tông, TP. Huế) do tài xế Hoàng Nguyên Thạnh (SN 1981, trú tại 103/22 Nhật Lệ, TP. Huế) điều khiển; khi xe đang trên đường đi từ đỉnh núi Bạch Mã xuống chân núi, cách cổng kiểm soát khoảng hơn 1Km thì xe không may gặp nạn, lao vào vách núi đá phía tài xế (taluy dương). Lúc xảy ra vụ tai nạn, trên xe có 21 người.

Vụ tai nạn khiến 18 người trên xe bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng. Tất cả các nạn nhân trên xe bị tai nạn sau đó đã được đưa đến Trung tâm điều trị theo yêu cầu – quốc tế (thuộc Bệnh viện Trung ương Huế) để kiểm tra, điều trị như nói trên.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/suc-khoe-cac-du-khach-nuoc-ngoai-gap-nan-tren-nui-bach-ma-da-on-dinh-d97272.html