Sức khỏe các ca COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh hiện ra sao?

Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế có buổi hội chẩn các ca COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến ở Hải Dương và Quảng Ninh.

Tại buổi hội chẩn trực tuyến ngày 31/1, báo cáo tình hình điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 1 tại Trung tâm Y tế TP.Chí Linh, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại đây tiếp nhận 100 ca COVID-19.

Đa số các bệnh nhân đều đang có sức khỏe ổn định và được phân điều trị tại các khoa Nhi, Nội Tổng hợp, Đông y, Ngoại sản, Cấp cứu và Truyền nhiễm.

Các thành viên Hội đồng chuyên môn hội chẩn cho các ca bệnh COVID-19.

Các thành viên Hội đồng chuyên môn hội chẩn cho các ca bệnh COVID-19.

Ở Bệnh viện Dã chiến số 2 – Bệnh viện Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 34 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị cũng có sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, một bệnh nhân bị tăng huyết áp nên các bác sĩ vẫn đang theo dõi thêm.

Báo cáo Hội đồng, Bệnh viện Dã chiến số 2, Bệnh viện Phổi Quảng Ninh thông tin hội chẩn về 6 ca COVID-19 mắc kèm bệnh lý nền, đặc biệt, chú ý BN1658. Trước đó từ 24/1 đến 29/1, bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng.

Trong ngày 29/1, bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ. Ngày 30/1, bệnh nhân còn đau mỏi người, không tức ngực, không khó thở.

Về trường hợp này, các chuyên gia đề nghị BV Phổi số 2 triển khai đánh giá tình trạng của người bệnh, theo dõi sát bệnh nhân vì men gan tăng.

Cùng tham gia hội chẩn, đại diện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho hay đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 lớn tuổi nhất và nặng nhất trong giai đoạn hiện nay. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường nhiều năm, đã sử dụng nhiều thuốc. Bệnh nhân cũng có tình trạng mức lọc thận cầu cao. Ngày hôm qua bệnh nhân này cũng đã được hội chẩn quốc gia và đây là lần thứ 4, các chuyên gia hội chẩn đối với BN1536.

Báo cáo về ca bệnh này, bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, đến ngày 31/1, BN1536 vẫn tiếp tục thở máy, nằm yên dưới an thần giãn cơ, phù 2 mu bàn tay, bàn chân, mạn sườn 2 bên.

Bệnh viện đã liên hệ làm các xét nghiệm chuyên sâu, xem xét tình trạng nhiễm trùng bệnh viện.

Trước tình trạng trên của bệnh nhân, các thành viên Hội đồng chuyên môn đề nghị Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tính lại liều thuốc cho bệnh nhân, xem xét tình trạng lọc thận, lượng nước tiểu thải ra, tăng cường dinh dưỡng người bệnh.

Tại buổi hội chẩn, PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị ngành y tế các địa phương đảm bảo các máy móc thiết yếu theo mức độ điều trị của bệnh viện.

Ông Khuê đề nghị các bệnh viện thực hiện trực Teleheath Khám chữa bệnh từ xa 24/24, thực hiện Hướng dẫn của Bộ Y tế về các hoạt động khám, chữa bệnh từ xa, đảm bảo trực công nghệ thông tin, đường truyền ổn định.

“Tôi đề nghị các cán bộ y tế, các bệnh viện phát huy tinh thần chống dịch trong giai đoạn trước, vượt qua những khó khăn vất vả để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”, ông Khuê nhấn mạnh.

Phạm Quý

Nguồn VTC: https://vtc.vn/suc-khoe-cac-ca-covid-19-o-hai-duong-va-quang-ninh-hien-ra-sao-ar593835.html