Sức khỏe bé gái bị tên cướp dây chuyền vàng đâm giờ ra sao?

Bé gái bị tên cướp dây chuyền vàng đâm nhập viện trong tình trạng không tìm thấy huyết áp, mất máu cấp, tiên lượng tử vong rất cao.

Liên quan đến vụ tên cướp xông vào tiệm cầm đồ đâm gục bé gái 10 tuổi để cướp dây chuyền vàng, ngày 7/1, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Thùy Tr. (SN 2009, trú thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên, huyện Phú Vang) nhập viện chiều 4/1, trong tình trạng không tìm thấy huyết áp, mất máu cấp.

Tr. bị đâm 2 nhát bên phải và trái ổ bụng, trong đó nhát đâm bên phải làm xuyên gan, chảy máu, thủng mật. Nhát đâm bên trái làm thủng thận, ruột và đa chấn thương nội tạng.

Bệnh nhân được đưa đi cấp hơi cứu trễ nên bị huyết áp tụt trong thời gian dài, mất máu trầm trọng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được cho thở máy, tiên lượng bệnh rất nặng, nguy cơ thiệt mạng cao.

Tiệm cầm đồ và cũng là nhà của ông Sơn, nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, chiều 4/1, chính quyền xã Phú Diên nhận tin báo từ gia đình ông Nguyễn Đại Sơn, chủ tiệm cầm đồ Đại Phước, khai báo có một kẻ lạ mặt giả vào cầm đồ rồi dùng dao đâm con gái 10 tuổi để cướp tài sản.

Qua trích xuất camera, công an ghi nhận một kẻ khả nghi đi từ xã Phú Diên về xã Vinh Xuân. Nghi phạm là Nguyễn Văn Việt (SN 1984, trú thôn Kế Sung, xã Phú Diên) bị bắt giữ để điều tra.

Việt khai, khi mang một chiếc vòng bằng vàng giả đến gia đình ông Sơn để cầm đồ, thì chỉ có cháu Tr. ở nhà. Thấy trên người Tr. có đeo một sợi dây chuyền vàng, Việt nổi lòng tham và nảy sinh ý định cướp tài sản.

Việt đi ra phía sau nhà lấy một cây dao thái lan rồi dùng dao đâm 2 nhát vào bụng T. Sau khi T gục xuống, Việt cướp sợi dây chuyền vàng cùng một điện thoại di động của cháu bé rồi rời khỏi hiện trường.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/suc-khoe-be-gai-bi-ten-cuop-day-chuyen-vang-dam-gio-ra-sao-d450867.html