Sức khỏe 2 chị em nghi bị bố phóng hỏa đốt ở TP.HCM giờ ra sao?

2 chị em nghi bị cha phóng hỏa đốt nhà ở Hóc Môn (TP.HCM) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 29/10, Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng phòng Công tác Xã hội BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, BV vừa tiếp nhận cấp cứu cho 2 bệnh nhi bị bỏng nặng trong một vụ hỏa hoạn.

Bệnh nhi Nguyễn Phạm Gia H. (9 tuổi, ngụ Hóc Môn) nhập viện trong tình trạng sốc, bị bỏng ở vùng đầu, mặt, cổ, ngực bụng và tứ chi, phỏng sâu, tụt da gần toàn bộ. Bác sĩ chẩn đoán H. bỏng lửa độ II-III, diện tích phỏng 54,5%.

Chăm sóc bệnh nhi bị bỏng tại Khoa Phỏng-Tạo hình.

Chăm sóc bệnh nhi bị bỏng tại Khoa Phỏng-Tạo hình.

Bé thứ 2 là Nguyễn Phạm Gia Ph. (6 tuổi, ngụ Hóc Môn) nhập viện trong tình trạng tỉnh, lửa độ II-III, diện tích phỏng 41%. Bé bị bỏng vùng đầu, mặt, cổ, ngực, bụng và tứ chi, phỏng sâu, tụt da gần toàn bộ. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành xử lý vết thương, chống sốc ngay cho 2 bé khi tiếp nhận. Cả hai được được truyền dịch, cho dùng kháng sinh, thay băng vết phỏng nên tình trạng ổn định.

Hiện, 2 bệnh nhi đang nằm phòng cách ly của Khoa Phỏng - Tạo hình để tiếp tục theo dõi.

Như VTC News đưa tin, nghi vấn bố nợ nần vì nghiện game bắn cá, phóng hỏa đốt nhà làm 2 con bỏng nặng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường Trần Thị Bốc, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cùng người dân khống chế ngọn lửa và tìm cách vào bên trong nhà.

Lúc này, trong nhà phát hiện 3 người bị bỏng nặng nên đưa đi cấp cứu.

Hai người con là bé H. (11 tuổi) và Ph. (6 tuổi) được chuyển vào BV Nhi đồng 1, còn người cha được chuyển vào BV Chợ Rẫy.

Phan Nhơn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/suc-khoe-2-chi-em-nghi-bi-bo-phong-hoa-dot-gio-ra-sao-ar577862.html