Sức hút từ một giải phong trào

Giải bóng đá chuyên nghiệp VĐQG 2017 đang dần khép lại mà khán giả không mấy quan tâm đội bóng nào sẽ đăng quang, giải hạng nhất QG 2017 thì èo uột, số đội cứ thưa dần, không còn được các doanh nghiệp chú ý.

Tuy nhiên, giải bóng đá mini phong trào 2017 nổi lên như một hiện tượng bóng đá đáp ứng được nhu cầu đam mê của mọi người trên khắp cả nước và nhận được sự tài trợ độc quyền rất nhiệt tình của một thương hiệu uy tín đã 142 năm là bia Sài Gòn.

Các pha bóng đẹp ngay sau lễ khai mạc đã được các cầu thủ cống hiến cho khán giả

Vì đâu một giải đấu phong trào lại nhận được sự trân trọng trong làng túc cầu Việt Nam? Đơn giản vì nhà tổ chức hiểu rõ bóng đá không chỉ là các trận đấu mà còn có nhu cầu giải trí nên luôn thiết kế nhiều chương trình đặc sắc để phục vụ khán giả đến sân như các tiết mục ca vũ nhạc sôi động, giao lưu gần gũi với khán giả.

Ông Nguyễn Phú Yên (Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Dương) tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Lộc (Giám đốc CTCP TM Bia Sài Gòn Miền Đông)

Chu đáo hơn là không chỉ phục vụ khán giả mà còn rất trân trọng nhà tài trợ bia Sài Gòn khi đầu tư một nguồn kinh phí để mang vườn bia ngay bên cạnh sân đi khắp cả nước, để giới thiệu sản phẩm cho nhà tài trợ và quan trọng là tạo một sân chơi vui nhộn bằng những cuộc thi có thưởng cho khán giả tham gia, trong những khoảng nghỉ ngơi giữa các trận đấu nên không gây sự buồn chán vì chờ đợi cho khán giả. Đó chính là điểm khác biệt giữa 2 giải đấu QG được gọi là “chuyên nghiệp” nhưng thiếu so với giải “phong trào” – cúp bia Sài Gòn 2017.

Ông Nguyễn Văn Lộc (Giám đốc CTCP TM Bia Sài Gòn Miền Đông) xuống sân tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng

Đó chính là nguyên nhân vì sao cúp bia Sài Gòn 2017 qua từng chặng thi đấu số đội bóng xin đăng ký tham gia cứ tăng dần như ở chặng 3 tại trung tâm thương mại Becamex – Bình Dương vừa khai mạc tối qua (22/11) đã có 34 đội tranh tài đến ngày 25/11.

Không chỉ tăng về lượng mà về chất cũng bất ngờ khi có nhiều đội bóng phong trào đến 7 tỉnh, thành từ khắp nơi xa xôi như: An Giang, Long An, Bình Phước, TPHCM, Vũng Tàu, Đồng Nai cũng muốn tranh tài với các đội bóng chủ nhà Bình Dương.

Bên cạnh sân đấu, BTC có lắp đặt khu vui chơi để phục cho khán giả yêu thích thể thao được trải nghiệm

Vì vậy, chắc chắn khán giả Bình Dương sẽ được thưởng thức những trận đấu đặc sắc với nhiều lối chơi đa dạng và quyết liệt bởi đội bóng khách hay chủ nhà đều muốn thể hiện: khách phương xa thì muốn đoạt giải để không tiếc công lặn lội đường xa, các đội chủ nhà thì không muốn “Cúp ta đãi khách” nhưng tất cả đều chung mục tiêu là tranh 2 chiếc vé để được tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc tại TP Nha Trang từ ngày 13/12 đến ngày 16/12 để giao lưu với nhiều đồng nghiệp rộng khắp.

Ở chặng 3 tại Bình Dương, các giải thưởng vẫn được giữ vững với đội vô địch đoạt chiếc cúp và 40.000.000 đồng, đội á quân nhận 20.000.000 đồng, đội hạng ba được 10.000.000 đồng và hạng tư nhận 5.000.000 đồng.

Q.N

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/suc-hut-tu-mot-giai-phong-trao-n20171123201521186.htm