Sức hút mãnh liệt từ những lễ hội âm nhạc đình đám

Sức hút khó cưỡng từ các lễ hội âm nhạc đình đám khiến không ít người, đặc biệt là giới trẻ phải 'phát sốt'.

Từ những năm 50 của thế kỷ trước, các lễ hội âm nhạc đã ra đời để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Đây không đơn thuần chỉ là nơi thưởng thức âm nhạc mà còn là nơi giao lưu văn hóa, gắn kết các mối quan hệ. Thông qua sự đồng điệu trong âm nhạc, con người như đến gần nhau hơn.

Trong những giai đoạn đầu, các lễ hội âm nhạc jazz, rock rất thịnh hành và thu hút được một lượng lớn khán giả tham dự. Tuy nhiên, với sự dịch chuyển không ngừng của thế giới, gu âm nhạc cũng dần thay đổi. Ngày càng có nhiều dòng nhạc mới ra đời để thỏa mãn sở thích của từng đối tượng. Những năm gần đây, cơn sốt EDM lên ngôi đã kéo theo sự ra đời của hàng loạt lễ hội âm nhạc điện tử đình đám bậc nhất thế giới như Ultra Music Festival hay Tomorrowland.

Có mặt tại hơn 20 quốc gia, Ultra Music Festival được coi là lễ hội âm nhạc điện tử hoành tráng nhất thế giới. Tuy nhiên, điểm đến tuyệt vời nhất mà các raver của Ultra Music Festival không thể bỏ qua chính là sân khấu đặt tại Miami náo nhiệt. Tại đây, trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội, những DJ tên tuổi nhất sẽ đem đến cho khán giả những phút giây thăng hoa cùng âm nhạc.

Được biết, tại Ultra Music Festival diễn ra vào hồi tháng 3 vừa qua tại Miami, đã có 165.000 tín đồ EDM trên khắp thế giới tụ hội để thưởng thức những set nhạc đỉnh cao đến từ 215 DJ hàng đầu, bao gồm những cái tên sáng giá nhất như Tiesto, David Guetta, Martin Garrix… Tour lưu diễn vòng quanh thế giới của Ultra Music Festival đã thu hút hơn 1 triệu khán giả - những người luôn sẵn sàng "cháy" hết mình vì EDM. Nếu không có cơ hội đến tận nơi để thưởng thức những set nhạc siêu hot thì đừng buồn bởi cũng giống như bạn, có hàng triệu người khác theo dõi livestream của các đêm nhạc qua màn hình máy tính. Tổng số giờ livestream của Ultra Music Festival đã cán mốc 3 triệu giờ. Trong khi đó, lượng khán giả nghe UMF Radio mỗi tuần lên tới hơn 32 triệu người.

Đình đám không thua kém Ultra Music Festival chính là Tomorrowland tại Vương quốc Bỉ. Bắt đầu vào năm 2005 chỉ với 9.000 người tham dự, đến nay, Tomorrowland đã bành trướng và được mệnh danh là điểm đến mà mọi raver đều mơ ước. Thánh địa EDM đình đám này có sức chứa lên tới 185.000 người thế nhưng trong năm ngoái, toàn bộ vé đã được tẩu tán chỉ trong vỏn vẹn 40 phút. Còn trong hai dịp cuối tuần hồi tháng 7 vừa qua, đã có hơn 400.000 raver may mắn được du ngoạn trong xứ sở diệu kỳ của Tomorrowland và trong số này có rất nhiều raver quốc tế.

Một lễ hội âm nhạc khác không thể không kể đến, đó là Coachella. Không đơn thuần chỉ là âm nhạc, Coachella là một sự kiện văn hóa thu hút nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, gây "bão" truyền thông và đủ sức mạnh để tạo nên những xu hướng thời trang mới. Trong 6 ngày diễn ra, Coachella thu hút 99.000 người tham dự mỗi ngày và "bơm" nguồn tiền khổng lồ lên tới 704 triệu USD cho nền kinh tế toàn cầu. Số người tham dự Coachella năm 2016 tăng gần 60% so với hồi năm 2012 dù giá vé của lễ hội này thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới.

Những con số ấn tượng trên cho thấy sức hút lớn của các lễ hội âm nhạc trên thế giới. Thành công của những lễ hội như Coachella, Tomorrowland hay Ultra Music Festival là minh chứng sống động cho thấy nhu cầu giải trí, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đích thực và mức sống của con người ngày càng tăng.

Thùy Hương

Nguồn VTV: http://vtv.vn/van-hoa-giai-tri/suc-hut-manh-liet-tu-nhung-le-hoi-am-nhac-dinh-dam-20171024232357966.htm