Sức hút của 'Vẻ đẹp Việt Nam'

Cuộc thi ảnh 'Vẻ đẹp Việt Nam' của Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân tổ chức đã thu hút gần 8.000 tác phẩm của hơn 100 tác giả dự thi. Điều này cho thấy sức hút ngày một lớn của cuộc thi.

"Nhảy sạp mùa xuân" - Phạm Quốc Hưng (Đồng Nai).

Truyền hình Nhân Dân là đơn vị đầu tiên tổ chức một cuộc thi ảnh trên truyền hình, với ý nghĩa ca ngợi vẻ đẹp của Việt Nam – đất nước, con người, đồng thời còn là sân chơi tạo nên sự kết nối giữa nhiếp ảnh với truyền hình – kênh thông tin sinh động, trực quan nhất. Thể thức của cuộc thi ảnh cũng mới lạ, hấp dẫn, cùng với đội ngũ ban giám khảo và cố vấn chuyên nghiệp là những yếu tố then chốt góp phần vào thành công của chương trình.

"Vật cầu bùn làng Vân" - Tác giả Trần Việt Phương (Hà Nội)

Đây là năm thứ ba cuộc thi diễn ra, với sự tham gia ngày càng đông đảo của những tay máy chuyên nghiệp và không chuyên. Những bức ảnh gửi tới dự thi có chất lượng nghệ thuật cao, độc đáo, phản ánh chân thực những sự kiện thời sự nóng hổi, gắn bó mật thiết với đời sống của nhân dân.

Tác phẩm "Cúng 30 tết" của Trần Duy Tình (Bình Dương).

Trong năm 2018 đã diễn ra 11 cuộc thi tháng, tương ứng với mỗi chủ đề khác nhau để các nhà nhiếp ảnh tìm kiếm, phát hiện vẻ đẹp của cuộc sống, của đất nước và con người Việt Nam. Các chủ đề đều bám sát những vấn đề thời sự của đời sống xã hội như: Nhịp sống những ngày cuối năm, Văn hóa lễ hội, Di sản Việt Nam, Người lao động hôm nay, Chân dung cuộc sống, Vì ngày mai tươi sáng.... Ở mỗi vòng thi tháng, Ban Giám khảo chấm và chọn ra 10 bức ảnh lọt vào vòng sơ khảo, từ đó ở phần ghi hình bình luận trực tiếp, Ban Giám khảo chọn ra các tác phẩm đoạt giải, nhì, ba. Tác phẩm đoạt giải nhất tháng sẽ lọt vào vòng chung kết cuối năm.

Vòng chung kết và lễ trao giải của cuộc thi sẽ diễn ra vào 15 giờ ngày 20-12, tại Làng Văn hóa ẩm thực Nắng Sông Hồng, số 306A, phố Phú Viên, Tổ 1, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Những tác giả đoạt giải sẽ nhận những phần thưởng giá trị và nhiều ý nghĩa từ Ban tổ chức và nhà tài trợ Vui nhiếp ảnh – Canon Lê Bảo Minh.

Thu hoạch - Đỗ Trọng Hoài Ân (Vũng tàu).

Đặc biệt, đồng hành cùng chương trình chung kết năm nay là cuộc thi sáng tác ảnh nhanh – Flash Moment với chủ đề: “Một ngày Hà Nội”. Người tham gia sẽ gửi ảnh dự thi qua Email hoặc nộp file ảnh trực tiếp cho Ban tổ chức. Ban Giám khảo sẽ tiến hành chấm điểm ngay khi kết thúc thời hạn nhận ảnh. Các bức ảnh đoạt giải sẽ được công bố tại chương trình chung kết Hội ngộ “Vẻ đẹp Việt Nam”.

"Trong vòng tay ngoại" - Nguyễn Thị Lệ Sương.

Cơ cấu giải thưởng gồm: một giải đặc biệt trị giá 2 triệu đồng và một máy ảnh Canon EOS M10 kèm Kit 15-45 bảo hành chính hãng Lê Bảo Minh trị giá 10,5 triệu đồng; một giải tác phẩm được yêu thích nhất: một máy in Canon Pixma IP2770 bảo hành chính hãng Lê Bảo Minh trị giá 1,15 triệu đồng. Một giải tác phẩm hài hước nhất: một máy in Canon Pixma IP2770 bảo hành chính hãng Lê Bảo Minh; một giải khuyến khích: ba áo phông Vui Nhiếp Ảnh.

TUYẾT LOAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/38619402-suc-hut-cua-%E2%80%9Cve-dep-viet-nam%E2%80%9D.html