Sức ép ngày trở lại đường đua của Tổng thống Mỹ D.Trump

Dù được đánh giá có nhiều ưu thế so với các ứng cử viên khác trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, nhưng ông Trump vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề trong và ngoài nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump: 'Nền kinh tế của Mỹ là mong muốn của toàn thế giới. Có thể đây là nền kinh tế tuyệt vời nhất mà chúng ta từng có trong lịch sử'.

Trong hai năm rưỡi cầm quyền, không thể phủ nhận, Tổng thống Trump đã mạnh tay “chèo lái con thuyền nước Mỹ" theo hướng đi của mình và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Các chỉ số kinh tế Mỹ tăng theo cách mà nhiều chuyên gia còn bất ngờ.

Trong đối ngoại, Tổng thống Trump đã ghi được điểm khi có cách tiếp cận đột phá trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Ông cũng đã ngồi vào bàn đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên hai lần, điều mà nhiều người tiền nhiệm chưa thể làm được.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Tổng thống Trump sẽ đối diện với nhiều khó khăn trong chiến dịch tái tranh cử bởi đảng Dân chủ vẫn quyết tâm tiến hành thêm các cuộc điều tra liên quan đến việc kinh doanh hay khai thuế thu nhập. Bên cạnh đó, tình trạng lưỡng viện chia rẽ sâu sắc, đỉnh điểm là việc chính phủ Mỹ đóng cửa dài nhất trong lịch sử cho thấy Tổng thống Trump còn gặp phải rào cản lớn nếu muốn thực hiện hết những lời hứa của mình từ 3 năm trước.

Theo đánh giá, khả năng Tổng thống Trump lập lại “kỳ tích” trong cuộc đua vào năm 2020 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của nền kinh tế Mỹ, yếu tố then chốt quyết định lá phiếu của cử tri. Điều này chịu sự chi phối của nhiều yếu tố, đặc biệt là cuộc thương chiến với Trung Quốc./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/suc-ep-ngay-tro-lai-duong-dua-cua-tong-thong-my-dtrump