Sức ép của Ấn Độ, Sri Lanka từ chối đón tàu Trung Quốc

Sri Lanka vừa đề nghị Trung Quốc hoãn vô thời hạn chuyến thăm của con tàu mà báo chí Ấn Độ gọi là tàu do thám.

Sri Lanka từ chối tiếp đón tàu Yuan Wang 5 của Trung Quốc

Sri Lanka từ chối tiếp đón tàu Yuan Wang 5 của Trung Quốc

Tàu Yuan Wang 5 rời cảng Giang Âm và dự kiến cập cảng Hambantota của Sri Lanka vào ngày 4/8, theo dữ liệu trên trang MarineTraffic.

Con tàu này được gọi là tàu nghiên cứu và khảo sát, nhưng đài CNN-News18 của Ấn Độ gọi đó là tàu do thám lưỡng dụng, được dùng để theo dõi vệ tinh và không gian, thường sử dụng trong các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Báo chí Ấn Độ cho biết New Delhi lo ngại con tàu của Trung Quốc có thể do thám hoạt động của họ nên đã gửi phàn nàn đến Colombo.

Ấn Độ lâu nay vẫn nghi ngờ vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc ở quốc gia Sri Lanka láng giềng.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết sẽ theo dõi sát sao “bất kỳ ảnh hưởng nào lên các lợi ích kinh tế và an ninh của Ấn Độ và có các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình”.

Trong đề nghị bằng văn bản, Bộ Ngoại giao Sri Lanka đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc ở Colombo không xúc tiến chuyến thăm của con tàu.

“Bộ đề nghị hoãn ngày tàu Yuan Wang 5 đến Hambantota để chờ tham vấn thêm về vấn đề này”, văn bản viết.

Ngày 5/8, Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe bảo đảm với các lãnh đạo đảng ở nước này rằng chuyến thăm gây tranh cãi sẽ không diễn ra như kế hoạch.

Trước đó, Colombo có vẻ gạt quan ngại của Ấn Độ sang một bên, cho rằng con tàu chỉ đến để tái nạp nhiên liệu và đồ dùng và sẽ không có hoạt động nào trong vùng biển của Sri Lanka.

Năm 2014, Ấn Độ phản đối mạnh mẽ khi 2 tàu ngầm Trung Quốc cập cảng Sri Lanka.

Bình Giang

Theo ST

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/suc-ep-cua-an-do-sri-lanka-tu-choi-don-tau-trung-quoc-post1459622.tpo