Sức bật từ một phong trào

Sức bật từ phong trào SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững nhiều năm qua đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân. Qua đó, thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới trên quê hương Quảng Ninh.

3 năm qua đã có hàng nghìn hộ SXKD giỏi được khen thưởng - Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh trao bằng khen cho các hộ nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2017-2020.

3 năm qua đã có hàng nghìn hộ SXKD giỏi được khen thưởng - Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh trao bằng khen cho các hộ nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2017-2020.

Những tỷ phú nông dân

Ông Đỗ Văn Phụng, chủ cơ sở sản xuất đá xẻ Mạnh Đạt, phường Hải Yên, TP Móng Cái là hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào thi đua SXKD giỏi của thành phố. Từ một hộ khó khăn, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào vườn cây ăn quả kém năng suất, ông Phụng đã mạnh dạn chuyển đổi sang kinh doanh vật liệu xây dựng, thành lập mô hình tiểu thủ công nghiệp với ngành nghề sản xuất đá xẻ, phục vụ xây dựng.

Đến nay, gia đình ông có một xưởng sản xuất, chế tác đá, quy mô hơn 1.000m2. Cơ sở sản xuất này mỗi năm cho thu nhập khoảng 2 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 25-28 lao động trên địa bàn thành phố, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.

Hộ anh Đinh Văn Thắng, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà đã nhiều năm được các cấp Hội Nông dân biểu dương là hội viên SXKD giỏi. Trước kia, mô hình chăn nuôi gia cầm của gia đình anh chủ yếu hoạt động theo quy mô nhỏ lẻ, thu nhập chỉ dừng lại ở mức trung bình.

Được sự quan tâm, tư vấn từ Hội Nông dân huyện, anh mạnh dạn vay vốn, mở rộng diện tích chăn nuôi lên 4.000m2; đồng thời đầu tư máy móc và tham gia tập huấn kỹ thuật để gia tăng quy mô. Đến nay, trang trại của gia đình anh đang có trên 1.500 con gà, ngan đẻ trứng, cung cấp dịch vụ con giống gia cầm cho nhiều hộ chăn nuôi trong huyện, tỉnh và các địa phương lân cận; mỗi năm gia đình anh cũng thu nhập từ 300-500 triệu đồng.

Cơ sở sản xuất đá xẻ Mạnh Đạt của ông Đỗ Văn Phụng (bên phải) cho thu nhập khoảng 2 tỷ đồng/năm.

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi được phát động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 1999. Đến nay, phong trào này đang tiếp tục được suy trì, phát triển cả về quy mô và chất lượng; trở thành động lực khích lệ nông dân trong tỉnh gia tăng sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Tính trong 3 năm qua, đã trên 3.300 lượt hộ được công nhận bằng khen hộ nông dân SXKD giỏi của UBND tỉnh.

Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên nông dân tiên phong, đi đầu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, trở thành những tỷ phú nông dân.

Tiêu biểu có hộ ông Bùi Văn Trình, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái nuôi tôm cho thu nhập gần 2 tỷ đồng/năm, hàng năm tạo việc làm cho 55 lao động, giúp 26 hộ nghèo, khó khăn về kiến thức, kinh nghiệm, KHKT; hộ ông Nguyễn Văn Viện, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên nuôi trồng thủy sản thu nhập 1,3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động, giúp đỡ 12 hộ nghèo, hộ khó khăn...

Cơ sở sản xuất đá xẻ Mạnh Đạt của Đỗ Văn Phụng (bên phải) cho thu nhập khoảng 2 tỷ đồng/năm.

Hay như hộ ông Trần Văn Hậu, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn với mô hình trồng cam thu nhập bình quân 1,2 tỷ đồng năm; hộ ông Đoàn Quang Ngọc, phường Phương Đông, TP Uông Bí với mô hình trang trại tổng hợp cho thu nhập bình quân hằng năm đạt 1 tỷ đồng...

Nhân lên những khát vọng làm giàu

Để phong trào được triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến 100% cơ sở hội, chi hội và cán bộ, hội viên nông dân.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại các địa phương, các cơ sở hội đã trực tiếp hướng dẫn bà con nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng cánh đồng có thu nhập cao, vùng rau an toàn, chăn nuôi trang trại, gia trại, khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy sản... theo chỉ tiêu thi đua hàng năm; đồng thời tổ chức phát động cán bộ, hội viên đăng ký thi đua phấn đấu trở thành hộ SXKD giỏi các cấp.

Anh Lê Xuân Liêm, thôn Trại Mới A, xã Bình Khê, TX Đông Triều là hộ SXKD giỏi của thị xã với mô hình trồng hoa lan hồ điệp.

Bên cạnh đó, xuất phát từ hoạt động thực tiễn phong trào, các cấp Hội đã tham gia đề xuất, kiến nghị tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ, hỗ trợ, khuyến khích, tạo động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ nông sản hàng hóa.

Tiêu biểu như: Chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh; chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh... Qua đó, tạo thuận lợi hơn cho các hội viên nông dân thi đua SXKD, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Cán bộ Hội Nông dân xã Thống Nhất, TP Hạ Long trao đổi với hội viên về phát triển kinh tế trang trại.

Hàng năm các cấp hội cũng triển khai nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ kiến thức KHKT và nguồn vốn cho hội viên; thường xuyên tổ chức cho nông dân đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm các mô hình làm ăn hiệu quả trong và ngoài tỉnh để áp dụng vào thực tiễn.

Trong 3 năm, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức 350 lớp đào tạo nghề cho 10.750 lao động; tổ chức 214 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, hội thảo, hội thi cho 17.616 người tham gia. Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và ủy thác cho vay từ các ngân hàng cũng đã giúp hàng nghìn hộ hội viên có điều kiện đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Nguyên Ngọc

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202011/suc-bat-tu-mot-phong-trao-2509089/