Sức bật từ mô hình 'Đầu xe thanh niên, nhà xe thanh niên'

Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của đơn vị, đặc biệt là phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, sức trẻ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, những năm qua, Lữ đoàn 490 (Binh chủng Pháo binh) đã triển khai thực hiện mô hình 'Đầu xe thanh niên, nhà xe thanh niên', mang lại hiệu quả thiết thực.

Thông qua hoạt động của mô hình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị, góp phần bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật xe máy, khí tài, vũ khí trang bị kỹ thuật cho quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 490 cho biết: "Xuất phát từ nhiệm vụ SSCĐ và bảo quản, bảo dưỡng xe máy, khí tài, vũ khí trang bị của lữ đoàn, Đoàn cơ sở đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng mô hình “Đầu xe thanh niên, nhà xe thanh niên”. Theo đó, nội dung của mô hình được thực hiện với 4 tiêu chí cụ thể: Tình trạng kỹ thuật đồng bộ của xe máy, khí tài tốt nhất; tình trạng bảo quản, cất giữ, niêm cất tốt nhất; công tác kiểm tra phụ tùng đồng bộ lượng dự trữ SSCĐ tốt nhất; công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật tốt nhất. Mô hình được triển khai đến 100% tổ chức đoàn trong toàn lữ đoàn".

 Tuổi trẻ Lữ đoàn 490 thực hiện mô hình “Đầu xe thanh niên, nhà xe thanh niên”.

Tuổi trẻ Lữ đoàn 490 thực hiện mô hình “Đầu xe thanh niên, nhà xe thanh niên”.

Thực hiện mô hình “Đầu xe thanh niên, nhà xe thanh niên”, hằng tuần, vào chiều thứ sáu, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở các chi đoàn, liên chi đoàn tiến hành bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí, khí tài, xe máy được trang bị theo biên chế; đồng thời tổ chức dọn vệ sinh, cắt tỉa bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, làm đẹp cảnh quan môi trường khu vực nhà xe, khu kỹ thuật... Hằng năm, trên cơ sở 4 tiêu chí thi đua của mô hình, Đoàn cơ sở phối hợp với Phòng Kỹ thuật tiến hành nhận xét, đánh giá, chấm điểm và tổng hợp kết quả để biểu dương, khen thưởng những ĐVTN cũng như các tổ chức đoàn có thành tích tốt trong thực hiện mô hình.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước đây, khi chưa thực hiện mô hình, vẫn còn tình trạng một số cán bộ, ĐVTN có tư tưởng ngại khó, ngại vất vả, chưa nêu cao ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, cũng như trong việc thực hiện “xanh hóa” khu kỹ thuật. Thế nhưng, từ khi thực hiện mô hình “Đầu xe thanh niên, nhà xe thanh niên”, đội ngũ cán bộ, ĐVTN trong toàn lữ đoàn đã nêu cao ý thức tự giác, tự nguyện, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nguy hiểm. Hạ sĩ Vũ Minh Tuấn (đoàn viên Chi đoàn Đại đội 6, Tiểu đoàn 2) chia sẻ với chúng tôi: “Thực hiện mô hình “Đầu xe thanh niên, nhà xe thanh niên” do Đoàn cơ sở phát động, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi tự ý thức được việc bảo quản, bảo dưỡng xe máy, khí tài, vũ khí trang bị phải an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ để giữ gìn tài sản của quân đội, của Nhà nước, bảo đảm quá trình huấn luyện cũng như nâng cao tuổi thọ của xe máy, khí tài, vũ khí trang bị. Đồng thời, vệ sinh sạch sẽ các khu vực nhà xe để phòng, chống các tai nạn, cháy, nổ có thể xảy ra”.

Liên chi đoàn Tiểu đoàn 3 là đơn vị được đánh giá cao trong thực hiện các nội dung, tiêu chí của mô hình. Có được kết quả đó, theo Đại úy Nguyễn Văn Linh, Chính trị viên phó, Bí thư liên chi đoàn, ngay sau khi có hướng dẫn của cơ quan chính trị về triển khai thực hiện mô hình, liên chi đoàn tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đến 100% cán bộ, ĐVTN trong đơn vị. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình, trong quá trình tổ chức bảo quản, bảo dưỡng xe máy, khí tài, vào các ngày thứ sáu, ngày kỹ thuật, liên chi đoàn luôn phân công cán bộ phụ trách cùng làm với bộ đội. Nhờ vậy đã tạo động lực để cán bộ, ĐVTN thêm hăng hái, trách nhiệm trong thực hiện mô hình.

Triển khai thực hiện từ năm 2015 đến nay, mô hình “Đầu xe thanh niên, nhà xe thanh niên” ở Lữ đoàn 490 đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị. Thông qua mô hình, chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng xe máy, khí tài, vũ khí trang bị, cũng như xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp ở các khu vực nhà xe, khu kỹ thuật đã được nâng lên. Hằng năm, lữ đoàn có gần 100 đầu xe, hàng chục nhà xe được công nhận đạt tiêu chuẩn “Đầu xe thanh niên, nhà xe thanh niên”. Qua đó, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của đơn vị, tạo điều kiện để Lữ đoàn 490 sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: NGUYỄN LƯƠNG TOÀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/suc-bat-tu-mo-hinh-dau-xe-thanh-nien-nha-xe-thanh-nien-643247