Sữa... tiên!

Lâu nay chỉ nghe sữa 'ông Thọ', sữa 'Cô gái Hà Lan' chớ làm chi có sữa 'tiên' Hai Quảng Nam?

- Lâu nay chỉ nghe sữa "ông Thọ", sữa "Cô gái Hà Lan" chớ làm chi có sữa "tiên" Hai Quảng Nam?

Công văn của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam về hoạt động quảng cáo mặt hàng sữa OMEGA 369 Q10.

Công văn của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam về hoạt động quảng cáo mặt hàng sữa OMEGA 369 Q10.

- Tại có loại sữa được quảng bá chữa bá bệnh nên dân quê Hai "hô" lên rứa.

- Sữa mà chữa bệnh thì càng lạ à nghe!

- Rứa mới nói, mà được nói dõng dạc trong "hội thảo" đàng hoàng đó nghe Bề Tui.

- Hội thảo nào, ở đâu?

- Hội thảo quảng cáo sữa tại H. Duy Xuyên vào ngày 12-8 vừa qua.

- Cụ thể họ quảng cáo những gì?

- Sau khi phát giấy mời về địa phương về việc sẽ tổ chức hội thảo về sữa, trong đó quy định đối tượng tham dự hội thảo là từ 40-70 tuổi thì những người thuộc công ty sữa này cho biết loại sữa này rất khan hiếm, không bán đại trà trên thị trường. Theo đó, uống sữa này không phải chỉ tăng chất dinh dưỡng mà còn có thể phòng trừ bệnh ung thư, bệnh tiểu đường. Thậm chí, ai mua 5 lon sữa (giá gần 1,5 triệu đồng) sẽ được miễn phí khi thăm khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa miền núi Bắc Quảng Nam (?).

- Chớ công ty sữa mô mà "chém gió" kinh rứa Hai?

- Công ty TNHH Nhất Tâm Trường Thọ Việt (địa chỉ Q. Hoàng Mai, Hà Nội). Không chỉ vậy, trước đó Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam có công văn gửi đến Cục QLTT và các địa phương của tỉnh về việc Công ty TNHH Nhất Tâm Trường Thọ Việt tổ chức quảng cáo lưu động đến một số địa phương trên địa bàn tỉnh về mặt hàng sữa OMEGA 369-Q10 từ ngày 20-7 đến 30-8. Cũng theo công văn trên, UBND tỉnh thông báo công ty chỉ được phép có các hoạt động quảng bá tính năng sản phẩm không được tiến hành mua bán sữa tại các điểm giới thiệu.

- Vậy đâu có chuyện mua bán tại chỗ đâu?

- Nhưng người dân nghe nói quá... bùi tai nên vẫn mua đấy Bề Tui ạ.

- Theo Bề Tui, những nhóm kinh doanh theo hình thức này thường dùng "chiêu" đánh vào tâm lý người già như: Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí rồi giới thiệu sản phẩm chữa bệnh; không bán một sản phẩm mà chỉ bán 3- 5 sản phẩm trở lên hoặc mua trong ngày đó mới có giá rẻ... Hậu quả là người tiêu dùng mua phải sản phẩm, hàng hóa không đúng xuất xứ, chất lượng như giới thiệu hoặc nếu sản phẩm kém chất lượng thì càng nguy hại cho sức khỏe. Hơn nữa, cách quảng cáo của công ty này không khỏi khiến dư luận hoài nghi về tính xác thực công dụng của sản phẩm. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc có hướng kiểm tra, kiểm soát như yêu cầu trong công văn của UBND tỉnh.

- Hai cũng nghĩ vậy, chớ không khéo người dân quên lại bị "hố"!

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_211011_sua-tien-.aspx