Sửa thông tư cấm người đẹp, người mẫu có danh hiệu chụp ảnh nude

Ngày 9.6, Bộ VH-TT-DL họp sửa đổi Thông tư 01.2016, trong đó có nội dung vốn gây phản ứng về việc không cho phép người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu chụp ảnh nude và phổ biến trên mạng.

Một tác phẩm body painting và nude của Dương Quốc Định - Ảnh: Dương Quốc Định

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên xác nhận ông được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao nhiệm vụ chủ trì việc sửa đổi Thông tư 01. Đây là thông tư hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Nghị định 15/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012, quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (trong đó có quy định cả về việc chụp ảnh nude), có hiệu lực từ ngày 15.5 vừa qua. Như vậy, Thông tư này vừa ban hành đã bị sửa khá sớm.

Theo ông Biên, ngày 9.6, Bộ VH-TT-DL sẽ họp để lấy ý kiến sửa đổi thông tư này. Trước đó, các cục, vụ liên quan của Bộ sẽ được triệu tập để góp ý, lấp các lỗ hổng pháp lý của nội dung Thông tư.

Thông tư 01 ngay từ khi công bố đã có nhiều ý kiến phản biện. Các ý kiến này gồm nhiều vấn đề như: bản quyền tác giả, người mẫu, người đẹp có danh hiệu liệu có bị cấm chụp ảnh nude và đưa lên mạng viễn thông đến cuối đời không... Cũng có ý kiến phản ánh việc không rõ ràng về định nghĩa phẫu thuật thẩm mỹ và sự rắc rối của thủ tục cấp phép cho nghệ sĩ Việt Kiều biểu diễn trong nước.

Trong số các vấn đề này, việc quy định về chụp ảnh nude khiến nhiều người quan tâm. Điều 3, Thông tư 01 quy định người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cũng như người đoạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu không được thực hiện việc “chụp ảnh, ghi hình hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông”.

Về điều này, ông Lê Minh Tuấn, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết: “Quy định tại Thông tư không hạn chế người biểu diễn thực hiện các bộ ảnh, clip nhằm mục đích riêng tư. Nhưng khi họ đưa lên trang cá nhân trên mạng xã hội thì không còn là riêng tư nữa và nhằm mục đích thu hút sự chú ý của công chúng, dư luận”.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ VH-TT-DL cho rằng quy định này đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi của nghệ sĩ nhiếp ảnh. “Vấn đề là người ta chụp ảnh nude lành mạnh thì phải ủng hộ, còn ảnh khiêu dâm thì mới cấm chứ. Như thế này rất ảnh hưởng tới nghệ sĩ nhiếp ảnh - là đối tượng mà chúng tôi quản lý nhà nước”, ông Thành cho biết.

Cũng theo ông Thành, bản thân Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm cũng đang xây dựng văn bản pháp luật về Nhiếp ảnh, trong đó có điều chỉnh việc chụp ảnh nude. Và điều ông sẽ góp ý về việc chụp ảnh nude trong Thông tư 01 theo hướng để các quan điểm, văn bản về biểu diễn và nhiếp ảnh không trở nên “dẫm” vào quyền lợi của nhau. Nói các khác, tính hệ thống, thống nhất của các văn bản của Bộ VH-TT-DL được bảo đảm.

Theo ông Thành, việc nghệ sĩ, người mẫu có danh hiệu chụp ảnh nude lành mạnh không có vấn đề gì xấu về đạo đức. Tuy nhiên, để tránh các rắc rối có thể nảy sinh, có thể chia thành hai trường hợp: chụp ảnh nude rõ mặt hoặc không rõ mặt. Trong trường hợp chụp rõ mặt, theo ông Thành, cần yêu cầu có thỏa thuận bằng văn bản về việc chụp nude giữa hai bên người chụp và người mẫu để tránh rắc rối phát sinh. Việc phát tán ảnh trên mạng, đã có điều chỉnh của các quy định pháp luật khác về thông tin truyền thông, hình sự…

Trên thực tế, nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp nude bây giờ cũng đều đã ký thỏa thuận với người mẫu về việc sáng tác thể loại này. Trong đó, có thỏa thuận rõ với nhau về việc đồng ý chụp trong điều kiện này, hay việc công bố được thực hiện ra sao. Nghệ sĩ Thái Phiên, Dương Quốc Định là những người rất chặt chẽ trong xác định thỏa thuận như vậy.

Ngữ Yên - Ngữ Yên

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/van-hoa/sua-thong-tu-cam-nguoi-dep-nguoi-mau-co-danh-hieu-chup-anh-nude-710841.html