Sửa sai thật hay vờ?

VH-Từ khi cầm quyền đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chứng tỏ thiếu kiên định quan điểm.

Vì thế, việc ông Trump ngỏ ý đưa nước Mỹ tham gia trở lại thỏa thuận về mậu dịch tự do với 11 quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương được thế giới bên ngoài nhìn nhận một cách thận trọng, đặc biệt 11 quốc gia liên quan nói trên. Họ không như thế không được, bởi khu vực mậu dịch tự do có sự tham gia của nước Mỹ sẽ khác biệt cơ bản trên mọi phương diện so với thỏa thuận về khu vực mậu dịch tự do hiện tại của 11 nước này với tên gọi là Quan hệ đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Vấn đề là ông Trump thật lòng đến mức nào với ý định mới nói trên.

Từ khi còn vận động tranh cử Tổng thống ở Mỹ, ông Trump đã phê phán chính quyền của người tiền nhiệm và cá nhân người tiền nhiệm, ông Barack Obama, về việc đã ký kết với 11 nước kia thỏa thuận về Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Một trong những quyết định cầm quyền đầu tiên của ông Trump sau khi chính thức nhậm chức tổng thống ở Mỹ là rút nước Mỹ ra khỏi TPP. Vì Mỹ không tham gia nữa, 11 nước đã cùng nhau đi tới CPTPP, tức là tiếp tục thực hiện ý tưởng về tự do hóa mậu dịch trong cả khu vực Thái Bình Dương. Bây giờ, ông Trump muốn đưa nước Mỹ trở lại ý tưởng này thì ít nhất cũng trên danh nghĩa đã chẳng khác gì tự thú nhận rằng quyết định rút nước Mỹ ra khỏi TPP là sai lầm.

Nhận ra sai lầm là một chuyện, sửa sai lại là chuyện khác. Nếu ông Trump sửa sai thật, tức là thực sự nhận thức rằng nước Mỹ cần tham gia những thỏa thuận đa phương về mậu dịch tự do chứ không nên chỉ nhằm vào những thỏa thuận mậu dịch tự do song phương thì sự lựa chọn cho nước Mỹ không thể cái gì khác ngoài CPTPP hoặc một thỏa thuận mới với 11 quốc gia kia và đấy là cơ hội để các đối tác này lôi kéo Mỹ cùng thực hiện ý tưởng lớn. Nhưng nếu ông Trump chỉ tỏ ra như vậy làm chiêu bài phục vụ cho chiến dịch thực thi những biện pháp chính sách bảo hộ mậu dịch nhằm vào nhiều đối tác, đặc biệt là Trung Quốc thì 11 quốc gia kia cần phải khôn khéo để tiến trình CPTPP của họ không bị ảnh hưởng, không để bị Mỹ lợi dụng đối phó đối tác khác nhưng lại vừa luôn ngỏ cửa cho Mỹ tham gia.

Lương San

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/s%E1%BB%ADa-sai-th%E1%BA%ADt-hay-v%E1%BB%9D