SỮA HỌC ĐƯỜNG – TỪ CHỦ TRƯƠNG ĐẾN THỰC TẾ

Từ năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Chương trình Sữa học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020. Chương trình đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể, trong đó có mục tiêu đến năm 2020, chiều cao trung bình của trẻ em 6 tuổi tăng từ 1,5 cm đến 2 cm ở cả trẻ trai và trẻ gái so với năm 2010. Đây cũng là mục tiêu của Chương trình Sữa học đường mà Hà Nội, TP HCM và 1 số địa phương đang triển khai. Tuy nhiên thời gian qua việc triển khai chương trình gặp phải nhiều dư luận trái chiều trong xã hội đặc biệt là các bậc phụ huynh có con em trực tiếp thụ hưởng.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/cau-chuyen-hom-nay/2018/10/sua-hoc-duong-%E2%80%93-tu-chu-truong-den-thuc-te/226963