Sửa chữa khẩn cấp kè hồ di tích Thành cổ Quảng Trị

Trước tình trạng nhiều đoạn kè hồ xung quanh di tích Thành cổ Quảng Trị bị sụt lún, đứt gãy, tỉnh Quảng Trị đã có quyết định sửa chữa khẩn cấp với kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 12/6, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng hạng mục công trình sửa chữa khẩn cấp kè hồ di tích Thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị) với nguồn kinh phí hơn 3 tỷ đồng từ nguồn thu công đức tại Trung tâm Quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh.

Mưa lớn khiến nhiều đoạn kè xung quanh di tích Thành cổ Quảng Trị bị sụt lún.

Mưa lớn khiến nhiều đoạn kè xung quanh di tích Thành cổ Quảng Trị bị sụt lún.

Trước đó, đợt mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 12/2018 đã làm hệ thống kè, lan can bao quanh di tích Thành Cổ Quảng Trị bị sạt lở, sụp đổ nghiêm trọng.

Cụ thể, tại khu vực kè hướng Tây - Nam Thành cổ Quảng Trị (đường Lý Thái Tổ) bị sụt lở với chiều dài hơn 30m; phía Đông - Nam (đường Hai Bà Trưng) có trên 50m kè bị sạt lở. Ngoài ra, khu vực bờ kè tiếp giáp Thành cổ Quảng Trị (phía đường Minh Mạng) có nhiều điểm nứt nẻ, lệch ra phía lòng kênh 2 - 3cm, kéo dài khoảng 35m. Tại các điểm kè, lan can bị đổ sụp đơn vị quản lý di tích Thành cổ Quảng Trị đã dùng cọc sắt đóng cố định 2 đầu để chốt giữ, nhằm ngăn chặn việc sạt lở lan rộng.

Theo quyết định vừa ban hành, trong năm 2019 này sẽ tiến hành xây mới tổng cổng 165m kè bị hư hỏng tại các tuyến đường Lý Thái Tổ (32m), đường Hai Bà Trưng (đoạn 1: 35m; đoạn 2: 94m) với mục tiêu trả lại hiện trạng ban đầu, đảm bảo cảnh quan, an toàn cho di tích và các công trình lân cận; phục vụ tốt nhu cầu khách tham quan.

Về giải pháp thiết kế chủ yếu gồm gia cố nền đất yếu bằng cọc tre đặc dài 2,5m, mật độ 20 cộc/m2; đáy kè làm bằng bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (mác 250), chiều rộng 2,0m, chiều cao 0,5m. Thân kè xây bằng đá học kết hợp bổ trụ, giằng bê tông cốt thép cấp độ bền B20; chiều cao tổng thể giữa đáy kè và thân kè là 3,7m, giữa thân kè bố trí các ống thoát nước bằng ống nhựa cứng. Lan can trên đỉnh kè được xây mới theo đúng hình dáng, kích thước lan can cũ đã có. Công trình do Trung tâm Quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Được biết, tình trạng sạt lở bờ kè xung quanh di tích Thành cổ Quảng Trị diễn ra trong vài năm trở lại đây. Trong các năm 2016, 2017, gần 100m bờ kè bên ngoài và tiếp giáp Thành cổ Quảng Trị bị sụp đổ do sạt lở và đang được thi công khắc phục theo nguyên tắc tuân thủ thiết kế ban đầu.

Đức Nghĩa

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/sua-chua-khan-cap-ke-ho-di-tich-thanh-co-quang-tri-345391.html