Sự vào cuộc quyết liệt của Công an Thủ đô

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý, giảm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Từ sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an...

Theo Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an, gần đây một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật có dấu hiệu phức tạp, trong đó có tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em (chiếm hơn 80% tội phạm xâm hại trẻ em và còn tiềm ẩn).

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Qua báo cáo của công an các đơn vị, địa phương, phản ánh của báo chí và theo dõi, chỉ đạo của Bộ Công an cho thấy, mặc dù lực lượng công an và các ngành, các cấp đã tăng cường phối hợp phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em nhưng hiệu quả còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Thực tế đã xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, phức tạp ở nhiều địa phương như bạo lực học đường, hiếp dâm, dâm ô, xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là vụ học sinh 10 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội; vụ hiếp dâm tập thể bạn học lớp 10 ở Quảng Trị, vụ bố đẻ hiếp dâm con gái 10 tuổi, 14 tuổi ở Long An, Bắc Giang; vụ nhiều học sinh trung học cơ sở đánh bạn ở Hưng Yên, Nghệ An; vụ cô giáo đánh nhiều học sinh Trung học cơ sở ở Bà Rịa - Vũng Tàu,… gây dư luận hoang mang, bức xúc trong xã hội.

Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan điều tra

Để tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý, giảm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp các ngành chức năng thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, thực hiện “hướng dẫn công tác phòng ngừa nghiệp vụ; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố về xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi” theo Quyết định số 8316/QĐ-BCA-C02 ngày 26-12-2018 của Bộ Công an,...

Công an các đơn vị, địa phương tổ chức điều tra cơ bản, nắm tình hình, khảo sát, đánh giá, xác định diện trẻ em thường bị bạo lực, xâm hại; diện đối tượng có hành vi xâm hại và bạo lực; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; tiếp nhận kịp thời tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em,...

Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phối hợp Viện kiểm sát và Tòa án các cấp truy tố, xét xử nghiêm minh một số vụ án trọng điểm để răn đe, phòng ngừa chung. Phối hợp bộ, ngành liên quan tăng cường quản lý, giáo dục trẻ em, xây dựng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”; thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Cục Cảnh sát hình sự chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương triển khai Chương trình phối hợp số 11/CTPH ngày 26/02/2019 giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022,...

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì hướng dẫn công an các địa phương thực hiện Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em,... Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp các ngành liên quan tăng cường nắm tình hình, quản lý các trang mạng xã hội có nội dung tuyên truyền, kích động, cổ súy bạo lực, dâm ô, đồi trụy, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật,...

Và sự vào cuộc mạnh mẽ của Công an TP Hà Nội

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa gửi bản kết luận điều tra vụ “Hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ” tới Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Kết quả điều tra của Công an TP Hà Nội thể hiện: Khoảng 10g30 trưa 24/2, Nguyễn Trọng Trình điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Taurus không đeo BKS, di chuyển trên đường tỉnh lộ 419, hướng từ thị trấn Chúc Sơn đi xã Quảng Bị. Khi tới khu vực Nghĩa trang liệt sỹ xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Trình thấy cháu V.N.Q (9 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ), đang đi bộ một mình trên lề đường. Quan sát thấy cháu Q lớn, phổng phao, Trình nảy sinh tà ý nên đã dừng lại giả mạo là bạn của bố cháu Q nói cháu lên xe chở về nhà.

Khi cháu Q ngồi sau xe, Trình chở cháu đến vườn chuối thuộc thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ và dụ dỗ cháu vào bên trong. Lấy cớ vào vườn bứt chuối ăn, Trình kéo cháu nhỏ theo mình.

Tại đây, thấy xung quanh không có người nên một tay Trình khống chế cháu Q (khiến nạn nhân gãy 1/3 dưới xương quay phải, tổn hại 0,6% sức khỏe), tay còn lại xâm hại các vùng nhạy cảm của nạn nhân. Một lúc sau, cháu Q la hét vì bị đau và chảy nhiều máu, đối tượng mới hoảng hốt, bỏ mặc cháu tại hiện trường và điều khiển xe máy về nhà tắm giặt, ăn cơm; đồng thời cắt hết móng tay của mình.

Đối với cháu Q sau khi bị bỏ lại vườn chuối, cháu đã đi bộ ra đường nhờ một người quen đang làm cỏ lúa gần đó đưa về nhà và được gia đình đưa đến Công an huyện Chương Mỹ trình báo. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an huyện Chương Mỹ đã triệu tập Trình lên làm việc.

Ngày 6/3, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố bị can Nguyễn Trọng Trình về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi; sau đó cho bị can Trình được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú dù đối tượng này từng có 1 tiền án về tội Cướp tài sản. Biện pháp tố tụng này của Công an huyện Chương Mỹ đã gây phản ứng bất bình mạnh mẽ trong dư luận.

Ngày 18/3, Công an TP Hà Nội đã rút toàn bộ hồ sơ để trực tiếp điều tra, làm rõ, đồng thời bắt tạm giam đối tượng Trình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đưa cháu Q đi khám, giám định pháp y tình dục, pháp y thương tích tại Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an và Trung tâm Pháp y Hà Nội. Đồng thời, trưng cầu Trung tâm Pháp y Hà Nội giám định trực tiếp trên thân thể bị can Nguyễn Trọng Trình.

Ngày 23/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất thủ tục thay đổi tội danh từ tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” sang tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” đối với bị can Nguyễn Trọng Trình.

Điều đáng lưu ý là trong suốt quá trình điều tra thì bị can Trình không thừa nhận hành vi giao cấu với nạn nhân; tuy nhiên căn cứ lời khai bị hại, kết luận giám định của Trung tâm Pháp y Hà Nội đã xác nhận Trình có hành vi này. Đồng thời, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định “hành vi tình dục khác” được xác định là dấu hiệu cấu thành của một số tội phạm tình dục. Do đó, hành vi Trình dùng tay gây tổn hại nghiêm trọng vùng kín của cháu Q đã được coi là “hành vi quan hệ tình dục khác”.

H. Phong

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/su-vao-cuoc-quyet-liet-cua-cong-an-thu-do-92673.html