Sư tử trắng siêu hiếm bất ngờ chào đời ở vườn thú Tây Ban Nha

Chú sư tử trắng có tên White King (Bạch Vương) bị con mẹ bỏ rơi ngay từ lúc mới đẻ sau ca sinh nở đầy khó khăn, hiện được các nhân viên của vườn thú chăm sóc.

Ngày 31/5 vừa qua, Sở thú Công viên Mundo, Tây Ban Nha đã đón chú sư tử trắng đầu tiên ra đời. Nó được đặt tên là White King (Bạch Vương), trắng muốt và xinh xắn như một con thú bông.

Ngày 31/5 vừa qua, Sở thú Công viên Mundo, Tây Ban Nha đã đón chú sư tử trắng đầu tiên ra đời. Nó được đặt tên là White King (Bạch Vương), trắng muốt và xinh xắn như một con thú bông.

Tuy nhiên, theo AFP, con sư tử trắng quý hiếm này đã bị chính mẹ nó bỏ rơi sau một ca sinh nở đầy khó khăn. Được biết, sư tử mẹ được mang về từ Thái Lan cách đây 4 năm, và nó đã trở dạ tới 15 ngày trước khi sinh ra đứa con đặc biệt.

Ông Juan Luis Malpartida, giám đốc sở thú cho biết con sư tử mẹ không cho con con bú trong suốt 3 ngày, và các nhân viên ở đây đã phải can thiệp để cứu sống con sư tử con.

Khi ra đời, Bạch Vương có kích thước nhỏ hơn so với thường lệ. Ban đầu, sư tử con bị mất nước và tỏ ra yếu ớt, trong ba ngày đầu sau khi ra đời, nó không chịu ăn gì vì nhận ra mình ''không được mẹ quan tâm tới''.

Bạch Vương được đưa ra khỏi khu chuồng nuôi trong tình trạng mất nước, bị ''hạ thân nhiệt và hạ đường huyết''. Tuy nhiên sau mọi nỗ lực của các nhân viên sở thú và chính Bạch Vương, đến ngày 10/6, nó đã cho thấy dấu hiệu hồi sức.

''Hiện tại, sư tử mẹ đã bình tĩnh lại sau khi vượt qua những ám ảnh đau đớn của ca sinh nở. Nó đã sẵn sàng để đoàn tụ với con'', ông Juan cho biết.

Sư tử trắng quý hiếm có màu lông trắng không phải là do chúng bị bạch tạng, mà do một đột biến ít nghiêm trọng hơn của cùng loại gen gây bệnh bạch tạng.

Ban đầu, các nhà khoa học cho rằng sư tử trắng không thể sinh sống trong tự nhiên, vì vậy một số lượng lớn cá thể loại này được lai tạo và nuôi nhốt ở các vườn thú.

Tuy nhiên, đột biến màu lông đã được kết luận là không hề ảnh hưởng đến khả năng săn mồi và sự thích nghi của sư tử. Trên thực tế, nhiều sư tử trắng đang dần dần được tái thả vào tự nhiên mà không cần có sự can thiệp của con người.

Sư tử trắng Bạch Vương sẽ là một trong những điểm sáng thu hút lớn nhất sự quan tâm của du khách khi sở thú Công viên Mundo, nơi có 3.000 loài động vật, mở cửa trở lại vào 11.6 sau 3 tháng đóng cửa vì dịch COVID-19.

''Khi nào thấy White King sẵn sàng đoàn tụ với bố mẹ, chúng tôi sẽ làm điều đó. Nhưng đây là một vấn đề tế nhị bởi chúng tôi đang lo ngại nó sẽ xung đột với sư tử bố để giành sự chú ý của mẹ'', ông Juan cho hay.

Sư tử trắng siêu hiếm đầu tiên chào đời ở vườn thú Tây Ban Nha. Nguồn: AFP

Mộc Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/su-tu-trang-sieu-hiem-bat-ngo-chao-doi-o-vuon-thu-tay-ban-nha-1396964.html