Sư tử cái 'lật mặt' đánh đuổi hai con đực sau khi hiệp lực hạ gục ngựa vằn

Sau khi giết chết ngựa vằn bị thương để cả đàn đánh chén, những con sư tử cái trong đàn lần lượt tấn công hai con sư tử đực trẻ tuổi, xua đuổi chúng ra khỏi đàn và quyết không cho chúng tham gia bữa đại tiệc.

Hướng dẫn viên Rodney Nombekana cùng đoàn khách tham quan bắt gặp tình huống bất ngờ khi đang xem sư tử hạ gục ngựa vằn trong khu bảo tồn Pilanesberg ở Nam Phi.

Họ đã bắt gặp một cảnh tượng éo le đối với hai con sư tử non khi mặt trời đứng bóng.

Đầu tiên, hướng dẫn viên bắt gặp một con ngựa vằn khập khiễng tiến về phía họ. Đàn sư tử phát hiện ra con mồi, chúng cùng nhau quây và đã hạ gục ngựa vằn. Nếu như cả đàn cùng tận hưởng phần thưởng của cuộc đi săn này thì không có gì đáng nói cả.

Điều trái khoáy đã diễn ra, sau khi giết chết ngựa vằn bị thương để cả đàn đánh chén, những con sư tử cái trong đàn lần lượt tấn công hai con sư tử đực trẻ tuổi, xua đuổi chúng ra khỏi đàn và quyết không cho chúng tham gia bữa đại tiệc.

"Cuộc săn mồi kết thúc trong thời gian ngắn và cả đàn cùng tham gia xé xác con mồi. Có hai con đực trẻ tuổi trong đàn và chúng đã đến tuổi bị trục xuất. Có thể đó là lý do chúng lĩnh đòn tấn công", Nombekana nói.

Đôi sư tử đực bị đuổi đi ngay sau khi ngựa vằn chết, nhiều khả năng vì những con cái không muốn chia sẻ thức ăn với chúng.

Sư tử đực thường rời khỏi đàn khi chúng còn ít tuổi và thành lập đàn riêng, thường là thông qua chiến đấu với một con sư tử đực ở đàn khác để chiếm vị trí của nó. Mỗi đàn có thể gồm tối đa ba con sư tử đực trưởng thành.

Sư tử cái ở cả đời trong đàn nó sinh ra và tất cả sư tử cái trong một đàn đều có quan hệ thân thuộc.

Phong Linh (theo Latest Sightings)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/su-tu-cai-lat-mat-danh-duoi-hai-con-duc-sau-khi-hiep-luc-ha-guc-ngua-van-a461518.html