Sự trùng hợp kỳ lạ giữa 2 'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh và Phạm Băng Băng

Cùng vào vai Võ Tắc Thiên, cuộc đời của cả hai nữ minh tinh có nhiều điểm trùng hợp gây ngạc nhiên.

Giữa lúc Phạm Băng Băng trở thành tâm điểm ồn ào vì nghi án bị bắt do trốn thuế, cư dân mạng liền nhớ lại và liên tưởng ngay đến Lưu Hiểu Khánh - một nữ minh tinh của showbiz Hoa ngữ cũng từng lao đao vì trốn thuế. Một điều đặc biệt là không chỉ cùng vào vai Võ Tắc Thiên, cuộc đời của Lưu Hiểu Khánh và Phạm Băng Băng cũng có sự trùng hợp kì lạ.

Xinh đẹp, nổi tiếng sớm và giàu có

Sinh năm 1951, Lưu Hiểu Khánh với nhan sắc xinh đẹp hơn người bắt đầu con đường hoạt động nghệ thuật khi tham gia vào đội kịch của Thành Đô lúc mới 14 tuổi. Với khả năng diễn xuất nhập vai của mình, từ những vai diễn nhỏ, Lưu Hiểu Khánh bắt đầu thăng hoa trong sự nghiệp nhờ giải thưởng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" của Bách Hoa vào năm 1979.

Sau giải thưởng này, Lưu Hiểu Khánh là cái tên được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng và xuất hiện liên tục trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Hồng lâu mộng, Bao Thanh Thiên, Phượng hoàng lửa...

Trải qua một thời gian hoạt động nghệ thuật với mức cát-xê tăng dần theo độ nổi tiếng, Lưu Hiểu Khánh là một nghệ sĩ quyền lực của showbiz Hoa ngữ. Không những vậy, công việc kinh doanh phát triển thuận lời giúp bà trở thành tỷ phú "khét tiếng" ở Trung Quốc.

Phạm Băng Băng và Lưu Hiểu Khánh có nhiều điểm tương đồng.

Phạm Băng Băng và Lưu Hiểu Khánh có nhiều điểm tương đồng.

Trong khi đó, Phạm Băng Băng lại gây ấn tượng sâu đậm với khán giả khi góp mặt trong Hoàn Châu cách cách năm 16 tuổi. Tiếp đến, từ nàng hầu Kim Tỏa, Phạm Băng Băng tỏa sáng với hàng loạt vai diễn sau đó như Nữ cường nhân, Tần Thủy Hoàng, Công chúa An Na...

Cũng giống với Lưu Hiểu Khánh, Phạm Băng Băng nhanh chóng trở thành nữ nghệ sĩ quyền lực và giàu có của Trung Quốc. Thu nhập của cô đến từ nhiều nguồn như quay quảng cáo, đi sự kiện, làm đại sứ thương hiệu... chứ không chỉ từ cát-xê đóng phim.

Thậm chí, năm 2015, Phạm Băng Băng còn lọt top 5 sao nữ có thu nhập cao nhất trên thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.

Riêng năm 2017, thu nhập của nữ diễn viên là 45 triệu USD (khoảng 1.000 tỷ đồng). Dù khó tin nhưng nếu biết Phạm Băng Băng nhận 10 tỷ đồng chỉ để xuất hiện vài phút trong sự kiện, chắc chắn nhiều người sẽ không còn nghi ngờ độ xác thực của con số này.

Bên cạnh đó, Phạm gia còn là người đại diện pháp lý, cổ đông cho hơn 10 công ty cũng như giữ chức vụ quan trọng của nhiều công ty truyền thông - giải trí. Nữ diễn viên sở hữu nhiều bất động sản đắt giá rải khắp Trung Quốc, xe hơi tiền tỷ cũng như máy bay tư nhân.

Cùng đóng vai Võ Tắc Thiên

Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình, Lưu Hiểu Khánh và Phạm Băng Băng đều từng hóa thân thành Võ Tắc Thiên - bà hoàng quyền lực của Trung Quốc.

Nếu Lưu Hiểu Khánh gây ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn Võ Tắc Thiên vào năm 1995 thì Phạm Băng Băng lại tái hiện thành công cuộc đời của Võ Mị Nương khi góp mặt trong Võ Mị Nương truyền kỳ vào năm 2014.

Tạo hình Võ Tắc Thiên của 2 nữ diễn viên đình đám showbiz Hoa ngữ.

Với nhan sắc xinh đẹp, Lưu Hiểu Khánh mang đến hình ảnh của một Võ Mị Nương từ năm 13 tuổi cho đến khi trở thành bà hoàng Võ Tắc Thiên. Đây cũng là mốc son trong sự nghiệp của nữ diễn viên đình đám Trung Quốc, đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới.

Trong khi đó, Võ Tắc Thiên của Phạm Băng Băng lại có nhiều sự mới mẻ hơn dù kịch bản phim bị đánh giá là xuyên tạc lịch sử. Không chỉ vậy, với việc để phi tần diện trang phục hở ngực quá đà, phim nhận không ít chỉ trích nhưng lại là bộ phim có lượng người xem cao chóng mặt ở thời điểm lên sóng.

Gây ồn ào vì trốn thuế

Là một diễn viên xinh đẹp, một nữ tỷ phút "khét tiếng" ở Trung Quốc nhưng Lưu Hiểu Khánh lại lao đao vì bị điều tra tội danh trốn thuế. Thời điểm năm 2002, công ty của Lưu Hiểu Khánh gian lận hơn 46 tỷ đồng (14 triệu NDT) và điều này khiến nữ diễn viên Hoa ngữ phải ngồi tù 422 ngày.

2 năm sau kể từ thời điểm bị điều tra hành vi trốn thuế, bà được tuyên bố trắng án vì dù là Chủ tịch hội đồng quản trị nhưng không phải người đứng ra chịu trách nhiệm nộp thuế. Vụ việc này khiến Lưu Hiểu Khánh phải làm lại từ đầu với 2 bàn tay trắng còn công ty của bà nộp phạt với mức 7,1 tỷ NDT (khoảng 24.000 tỷ đồng).

Khoảng thời gian ngồi tù đối với Lưu Hiểu Khánh là địa ngục. Bà luôn mong muốn được ra ngoài, được tự do như trước kia. Sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh từng gặp không ít khó khăn. Nữ tỷ phú 4 đời chồng được nhiều người khuyên ra nước ngoài sinh sống nhưng bà vẫn quyết định ở lại.

Còn với Phạm Băng Băng, nữ diễn viên lại dẫm vào vết xe đổ của đàn chị. Từ thông tin nghệ sĩ trong showbiz Hoa ngữ sử dụng hợp đồng âm dương để trốn thuế do MC Thôi Vĩnh Nguyên tiết lộ, hàng loạt công ty truyền thông - giải trí ở Trung Quốc bị cơ quan chức năng điều tra, trong đó có công ty của Phạm Băng Băng.

Trong những ngày qua, truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin Phạm gia và quản lý quyền lực Mục Hiểu Quang bị bắt để phục vụ công tác điều tra. Riêng Phạm Băng Băng không rõ lý do vì sao được tại ngoại sau 2 ngày bị bắt và có nguồn tin tiết lộ, cô giả mang thai nên được thả ra ngoài sớm.

Không chỉ Phạm Băng Băng, em trai cô Phạm Thừa Thừa cũng bị hạn chế xuất cảnh. Cơ quan chức năng Trung Quốc nắm trong tay danh sách 100 nghệ sĩ liên quan hợp đồng âm dương trốn thuế.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra. Nếu thực sự Phạm gia có hành vi trốn thuế, cô sẽ phải đối mặt với án tù 3-7 năm theo luật pháp Trung Quốc quy định cũng như nộp phạt với số tiền khá lớn.

Video: Toàn cảnh vụ Phạm Băng Băng bị bắt vì trốn thuế

Song Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/su-trung-hop-ky-la-giua-2-vo-tac-thien-luu-hieu-khanh-va-pham-bang-bang-d418336.html