Sự trở lại đầy ngọt ngào của Huy Hùng

4 năm trước có lẽ không nhiều người biết tới cái tên Nguyễn Huy Hùng bởi anh chỉ chơi bóng ở giải hạng Nhất trong màu áo của CLB Hà Nội. Nhưng tiền vệ đang chơi cho Quảng Nam chính là phát hiện lớn nhất đầy thú vị trong năm 2014

Huy Hùng ghi bàn mở tỉ số đem về trận hòa lợi thế cho tuyển VN ở chung kết lượt đi - Ảnh: Độc Lập

[VIDEO] XEM LẠI BÀN THẮNG CỦA HUY HÙNG VÀ ĐỨC HUY

Sở hữu chiều cao 1m76, Huy Hùng có vóc dáng thư sinh, lối chơi thiên về đầu óc. Thay vì tung ra những pha xoạc bóng để tranh chấp, Huy Hùng thường lựa chọn đúng thời điểm để đoạt bóng mà không tốn quá nhiều sức.

Chính điều đó đã thuyết phục HLV Miura tin tưởng giao phó nhiệm vụ phòng ngự từ xa, tạo lớp lá chắn trước hàng phòng ngự ở đội tuyển (ĐT) Olympic cho Huy Hùng. Và cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội đã không làm thất vọng ông thầy người Nhật Bản khi quán xuyến thành công khu trung tuyến, làm các mũi tấn công của đối phương bế tắc và đá trọn vẹn cả 3 trận của Olympic Việt Nam tại ASIAD 17.

Thậm chí Huy Hùng còn gây ấn tượng khi lên tham gia tấn công và ghi bàn thắng danh dự cho Olympic Việt Nam trong trận đấu với Olympic UAE ở vòng 1/8 (Olympic Việt Nam thua 1-3).

Nhờ phong độ ấn tượng đó mà cầu thủ quê Đông Anh (Hà Nội) tiếp tục được HLV Miura cất nhắc lên ĐTQG tham dự AFF Cup 2014. Tại vòng bảng AFF Cup đầu tiên trong đời, tiền vệ này đã đá không nghỉ phút nào trong cả 3 trận, ghi được một bàn thắng (vào lưới ĐT Lào) và góp phần đưa ĐTVN vào bán kết với tư cách là đội đứng đầu bảng A.

Huy Hùng (29) thi đấu xuất sắc ở vị trí tiền vệ trung tâm - Ảnh: Độc Lập

Ở trận bán kết lượt đi trên đất Malaysia, Huy Hùng tiếp tục thể hiện một phong độ tuyệt vời khi giành chiến thắng trong phần lớn các pha tranh chấp tay đôi và làm rất tốt nhiệm vụ điều phối bóng. Sau trận đấu, Huy Hùng được chính tờ Goal phiên bản Malaysia bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Dù sau đó không thành công trong trận bán kết lượt về và đành phải cùng ĐTVN dừng chân trước ngưỡng cửa trận chung kết nhưng 2014 vẫn là một năm thành công trong sự nghiệp của Huy Hùng.

*Sự trở lại ngọt ngào

Sau khi đã vắng mặt ở AFF Cup 2016, Huy Hùng tiếp tục phải làm khán giả trong suốt cả vòng bảng của AFF Cup 2018 do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Mãi đến trận bán kết, HLV Park Hang Seo mới dám “rón rén” sử dụng Huy Hùng trong vai trò cầu thủ vào sân thay người (thay Quang Hải ở phút 89 của trận lượt đi và thay Xuân Trường ở phút 62 của trận lượt về).

Vì thế, rất ít người dám tin rằng ông thầy người Hàn Quốc sẽ sử dụng tiền vệ người Hà Nội ở đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trong một trận đấu quan trọng như trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Nhưng rồi Huy Hùng đã chứng tỏ niềm tin mà HLV Park Hang Seo đặt vào anh là hoàn toàn chính xác.

Tiền vệ thuộc biên chế CLB Quảng Nam đã hoàn thành rất tốt vai trò của 1 tiền vệ trung tâm, vừa có những tình huống hỗ trợ phòng ngự và thu hồi bóng chính xác, vừa có thể tung ra những đường chuyền chuyển hướng phát động tấn công với độ chính xác khá cao.

Sự xuất hiện của Huy Hùng giúp cho tuyến giữa của ĐT Việt Nam trở nên cứng cáp hơn và không bị lép vế trước hàng tiền vệ giàu sức mạnh của ĐT Malaysia. Không chỉ có vậy, Huy Hùng còn là người mở tỷ số trận chung kết lượt đi ở phút thứ 22 sau một pha xâm nhập vòng cấm đầy táo bạo trước khi dứt điểm lạnh lùng.

Với sự trở lại đầy ấn tượng này, Huy Hùng nhiều khả năng sẽ tiếp tục được HLV Park Hang Seo tin dùng trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 15/12 tới.

Đăng Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/su-tro-lai-day-ngot-ngao-cua-huy-hung-96558.html