Sự trở lại của những huyền thoại Kpop trong năm 2021

Sau thời gian dài chờ đợi, Big Bang, 2PM, SHINee và SNSD trở lại với khán giả trong năm 2021.

Big Bang: Ra mắt vào năm 2005, trong suốt 15 năm qua, Big Bang luôn được khán giả nhắc đến là nghệ sĩ tiên phong cho âm nhạc độc đáo, mới lạ, “có 1 không 2” ở Kpop. Chính sự khác biệt từ hình ảnh đến phong cách của nhóm đã tạo nên một bức tường thành mang tính biểu tượng trong lịch sử Kpop. Dù trải qua nhiều biến cố trong sự nghiệp, đặc biệt là scandal gây chấn động dẫn đến việc rời nhóm của Seungri, âm nhạc của nhóm vẫn được khán giả yêu mến, ngợi ca. Và sự trở lại của Big Bang dù chỉ với 4 thành viên là điều người hâm mộ chờ đợi trong suốt 3 năm qua.

 Theo báo cáo tài chính nội bộ của Hana Financial và thông tin từ KTB Investment & Securities, Big Bang sẽ trở lại vào năm 2021. Theo đó, lợi nhuận của YG sẽ tăng vọt nhờ các tour lưu diễn quốc tế tại Nhật Bản, châu Âu của các nghệ sĩ công ty nếu tình hình dịch bệnh được cải thiện. Trước đó, phía YG đã xác nhận trưởng nhóm Big Bang đang chuẩn bị cho bài hát mới song thời điểm chính thức vẫn chưa được công bố.

Theo báo cáo tài chính nội bộ của Hana Financial và thông tin từ KTB Investment & Securities, Big Bang sẽ trở lại vào năm 2021. Theo đó, lợi nhuận của YG sẽ tăng vọt nhờ các tour lưu diễn quốc tế tại Nhật Bản, châu Âu của các nghệ sĩ công ty nếu tình hình dịch bệnh được cải thiện. Trước đó, phía YG đã xác nhận trưởng nhóm Big Bang đang chuẩn bị cho bài hát mới song thời điểm chính thức vẫn chưa được công bố.

2PM: Đối với khán giả Kpop trong suốt 12 năm qua, 2PM là một trong những cái tên đầu tiên được nhắc đến với tên gọi “thần tượng quái thú" của xứ sở kim chi. Trong giai đoạn thị trường nhạc Hàn phủ sóng bởi những nhóm nhạc nam mang hình tượng trẻ trung, thư sinh thì 2PM bất ngờ nổi lên với phong cách nam tính, mạnh mẽ. Họ cũng là nghệ sĩ làm thay đổi tiêu chuẩn về cái đẹp của các idol nam tại Hàn Quốc. Trải qua nhiều thăng trầm, nhóm nhạc nhà JYP vẫn gắn bó và phát triển cho đến hiện tại.

Sau khoảng thời gian nhóm đóng băng hoạt động vì các thành viên đều lần lượt nhập ngũ, mới đây, JYP Entertainment đã chính thức thông báo về kế hoạch trở lại của 2PM với đội hình đầy đủ 6 thành viên sau khi Junho – thành viên nhập ngũ cuối cùng của nhóm, hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào cuối tháng 3.

Đây là lần trở lại đầu tiên của nhóm kể từ sau album Gentlemen's Game được phát hành vào tháng 9/2016. Nói về dự định trong tương lai, 2PM chia sẻ: “Với việc tất cả thành viên được hoạt động cùng nhau, chúng tôi sẽ mang đến cho khán giả những điều tốt đẹp nhất. Hãy chờ đợi một năm 2021 với sự trở lại của 2PM".

SHINee: Thành lập vào năm 2008, SHINee là nhóm nhạc đại diện cho tài năng của thế hệ thần tượng 2 Kpop. Nhóm gồm 5 thành viên sở hữu tài năng đồng đều và được biết đến như "Nhóm nhạc của những kỷ lục và giải thưởng". Năm 2017, sự ra đi vĩnh viễn của Jonghyun đã để lại một cú sốc lớn cho nhóm cũng như người hâm mộ SHINee trên toàn thế giới.

Sau mất mát to lớn, SHINee đã kiên cường đứng dậy để cùng viết tiếp giấc mơ còn dang dở của Jonghyun. Minho từng nói rằng nhóm nhạc sẽ luôn là 5 thành viên từ nay đến mãi về sau. SHINee sẽ tiến về phía trước. Và Họ sẽ hát cho cả Jonghyun. Tháng 6/2018, full album thứ 6 mang tên The Story Of Light được phát hành vào đúng dịp kỷ niệm tròn 10 năm hoạt động của SHINee. Đây cũng là sản phẩm cuối cùng của nhóm trước khi các thành viên lên đường nhập ngũ. Taemin là thành viên duy nhất ở lại và tiếp tục hoạt động solo.

Sau gần 3 năm, cả 3 thành viên đều hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đúng như lời hứa với người hâm mộ, SHINee đã chính thức trở lại với người hâm mộ. Trước đó, màn comeback của nhóm đã được hé lộ tại concert trực tuyến cuối năm của SMTOWN. Phía SM Entertainment cũng đã lên tíeng xác nhận rằng SHINee dự kiến phát hành một album mới vào tháng 2. Lịch trình trở lại cụ thể sẽ được công bố sau khi mọi thứ được hoàn thành”.

SNSD: Là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế hệ 2 Kpop, trải qua 13 năm hoạt động, đến nay SNSD vẫn là bức tường thành vững chắc với loạt kỷ lục đáng nể. Họ chính là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên có thể hoàn thành bảng số liệu ghi nhận vào lịch sử âm nhạc. Không chỉ vậy, tất cả thành viên trong nhóm đều xây dựng được vị trí vững chắc trong làng giải trí Hàn Quốc. Dù không còn hoạt động cùng nhau, SNSD vẫn luôn có mặt đầy đủ vào những dịp đặc biệt của nhóm.

Hồi cuối năm ngoái, Tiffany đã xuất hiện trên chương trình Showterview của rapper Jessi. Qua đó, ngôi sao 31 tuổi đề cập đến các hoạt động gần đây, ngầm xác nhận kế hoạch tái xuất của Girls' Generation. Tiffany cho biết: "Chúng tôi không muốn sự kiện này trở nên vô nghĩa. Vì vậy, tất cả đang lựa chọn thời điểm tốt nhất để có thể phát triển hơn nữa và phát hành một album có thông điệp ý nghĩa. Bởi vì, album cuối cùng của SNSD phát hành là nhân dịp kỷ niệm 10 năm của nhóm".

Ngoài ra, một số đại diện Kpop gen 2 khác cũng có kế hoạch ra mắt sản phẩm âm nhạc trong năm nay. Cụ thể, Super Junior cũng đã có thông báo về album kỷ niệm 15 năm debut sẽ phát hành vào cuối tháng 2. Trong khi đó, trưởng nhóm TVXQ cũng tái xuất đường đua Kpop với mini album solo thứ 2 mang tên Noir.

Linh Phương

Ảnh: Twitter, pinterest

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-tro-lai-cua-nhung-huyen-thoai-kpop-trong-nam-2021-post1173803.html