Sự trở lại của Gong Yoo

Vừa trở lại với tác phẩm 'Seobok', nam diễn viên Gong Yoo lập tức gây chú ý với người hâm mộ Hàn Quốc. Ðược giới truyền thông ưu ái gọi là 'bảo vật' bởi chuyên trị vai người bảo vệ công lý, Gong Yoo còn khẳng định tài năng qua những hóa thân đa chiều.

Gong Yoo (phải) trong “Seobok”.

Nổi tiếng khi đã 28 tuổi, hồi năm 2007 với tác phẩm “Coffee Prince”, Gong Yoo được xem là ngôi sao bật sáng khá muộn. Trước đó anh chỉ vào những vai phụ, không nhiều đất diễn. Cho đến khi đảm nhận vai chính trong “Coffee Prince”, tên tuổi Gong Yoo nổi tiếng khắp châu Á. Thời điểm đó “Coffee Prince” đạt tỷ lệ người xem cao không chỉ ở Hàn Quốc mà còn tại các quốc gia lân cận như Nhật Bản, Malaysia, Ấn Ðộ, Philippines, Thái Lan. Với “Coffee Prince”, Gong Yoo cũng giành giải thưởng Diễn viên xuất sắc tại MBC Drama Awards 2007.

Thành công cùng “Coffee Prince” là bước đệm để Gong Yoo lấn sân sang màn ảnh rộng. Tuy nhiên phải đến năm 2011, Gong Yoo mới tạo đột phá diễn xuất lần nữa với “Silenced” - phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết “Dogani” của nhà văn Kong Ji Young. Nội dung phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật tại trường nuôi dạy trẻ câm điếc ở Hàn Quốc. Trong phim Gong Yoo đảm nhận vai giáo viên Kang In Ho dạy học ở ngôi trường dành cho trẻ khiếm khuyết. Tại đây, Kang In Ho phát hiện ra những góc khuất của ngôi trường vốn được khoác lên vẻ ngoài tử tế. Bất chấp mọi hiểm nguy, Kang In Ho đã bảo vệ những đứa trẻ và đưa sự thật ra ánh sáng.

“Silenced” tạo sức hút bất ngờ khi thu hút 4 triệu khán giả đến rạp, đồng thời tạo nên làn sóng tranh luận, tác động đến các cơ quan chức năng mở lại các hồ sơ và sửa đổi luật, nhằm tăng nặng hình phạt nặng với tội tấn công tình dục trẻ em và người khuyết tật. Với vai diễn chính nghĩa này, Gong Yoo rất được yêu thích và chiến thắng giải Nghệ sĩ được yêu thích tại Rồng Xanh năm 2011.

Gong Yoo tiếp tục tạo dấu ấn với hàng loạt vai diễn người hùng trong “The Suspect” (2013), “Train to Busan” (2016)… Ðiểm nổi bật của Gong Yoo là những vai người hùng của anh đều rất đời thường, bình dị; cũng có hận thù và khao khát yêu thương; nhưng vẫn giữ lý tưởng và niềm tin vào công lý. Trong “The Suspect”, nhân vật đặc vụ của Gong Yoo dù bị quốc gia ruồng bỏ, vợ con bị đồng nghiệp hãm hại, mang theo nhiều hận thù và nỗi oan ức; nhưng anh vẫn lựa chọn hy sinh bản thân bảo vệ công lý, an toàn cho mọi người.

Với “Train to Busan”, Gong Yoo vào vai người cha kiên cường bảo vệ con gái đến hơi thở cuối cùng trước sự tấn công của dịch bệnh và những xác sống. “Train to Busan” tạo được sự chú ý tại Liên hoan phim quốc tế Cannes, đồng thời trở thành phim ăn khách nhất của Hàn Quốc năm 2016. Cũng trong thời gian này, Gong Yoo liên tục tỏa sáng cùng với “The Age of Shadows” và “Goblin: The Great and Lonely God”. “The Age of Shadows” đứng vị trí thứ ba về doanh thu phòng vé ở Hàn Quốc trong năm 2016, còn “Goblin: The Great and Lonely God” đứng đầu về tỷ lệ người xem trong top các phim truyền hình. Vai diễn trong “Goblin: The Great and Lonely God” cũng mang về cho Gong Yoo chiến thắng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang Art Awards 2017.

Năm 2021, Gong Yoo tái xuất với “Seobok” - tác phẩm độc đáo với đề tài về người nhân bản. Trong phim, Gong Yoo đảm nhận vai Ki Hun, một cựu đặc vụ sống tách biệt với thế giới bên ngoài do những biến cố trong quá khứ. Anh chấp nhận thực hiện nhiệm vụ cuối cùng từ cơ quan tình báo, đó là di chuyển Seobok - người được tạo ra từ phòng thí nghiệm lai tạo gien tuyệt mật, sở hữu khả năng bất tử. Ki Hun phải bảo vệ Seobok khỏi những thế lực mờ ám muốn lợi dụng người nhân bản để kiểm soát thế giới.

Sự trở lại lần này của Gong Yoo rất được kỳ vọng, nhất là khi có sự kết hợp với Park Bo Gum.

BẢO LAM (Tổng hợp từ Soompi, Naver)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/su-tro-lai-cua-gong-yoo-a132434.html