Sự tri ân sâu sắc đối với đóng góp của các cán bộ Ngân hàng B68

Phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống, Thống đốc Lê Minh Hưng thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN gửi đến các cán bộ ngân hàng B68 lời chúc sức khỏe, bày tỏ những tình cảm trân trọng, sự tri ân sâu sắc đối với những công lao đóng góp của các cán bộ ngân hàng B68. Các cô, các chú luôn là tấm gương sáng cho cán bộ, nhân viên ngành Ngân hàng phấn đấu noi theo.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng tặng quà kỷ niệm cho các cán bộ Ngân hàng B68 tham dự buổi gặp mặt.

Nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của đoàn cán bộ ngành Ngân hàng tăng cường cho chiến trường miền Nam từ năm 1968 trở về trước (B68), chiều ngày 5/7/2018, tại TP. Đà Nẵng, NHNN Việt Nam phối hợp với Ban Liên lạc Cán bộ ngành Ngân hàng B68 tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm Đoàn cán bộ ngân hàng đi chiến trường B (1968 - 2018).

Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Văn Giàu - UVTƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nguyên Thống đốc NHNN; ông Lê Minh Hưng - UVTƯ Đảng, Thống đốc NHNN; ông Cao Sỹ Kiêm, ông Lê Đức Thúy - nguyên Thống đốc NHNN; ông Đỗ Quế Lượng - nguyên Quyền Thống đốc NHNN; Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú; Lãnh đạo NHNN qua các thời kỳ; đại diện các đơn vị NHNN, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là sự có mặt của 93 cán bộ ngành Ngân hàng B68…

Ban Liên lạc Cán bộ Ngân hàng B68 tặng quà lưu niệm cho Ban Lãnh đạo NHNN

Cách đây tròn 50 năm, giữa thời điểm gay go ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, 452 cán bộ ngành Ngân hàng đã hăng hái rời nhiệm sở ra chiến trường chi viện cho miền Nam... Nhiệm vụ xuyên suốt trong thời kỳ này của cán bộ ngân hàng B68 vừa tham gia đánh địch trên mặt trận kinh tế, tài chính tiền tệ, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu cùng các lực lượng vũ trang. Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp tài chính cho cách mạng, thu gom tiền ngụy, thu mua lương thực, thực phẩm phục vụ kháng chiến; Tham gia xây dựng chính quyền cách mạng còn non trẻ tại các địa phương…

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị trung tâm, các cán bộ ngân hàng vừa tăng gia sản xuất tự túc lương thực, vừa làm công tác tín dụng đối với đồng bào vùng giải phóng. Bữa ăn hàng ngày của anh chị em cán bộ ngân hàng chủ yếu là củ mì (sắn), bắp, bí đỏ hay măng rừng với muối. Rồi những lọ ký ninh chia nhau để cắt cơn sốt rét rừng. Mặc dù trong điều kiện khó khăn, gian khổ, thiếu thốn như vậy nhưng các cán bộ ngân hàng luôn thắm đượm tình đồng chí, đồng đội.

Thống đốc Lê Minh Hưng và Phó Thống đốc Đào Minh Tú tặng quà kỷ niệm cho các cán bộ Ngân hàng B68

Trải qua cuộc hành trình vừa phục vụ ngành, vừa chiến đấu oanh liệt, có 81 cán bộ ngành Ngân hàng B68 đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhiều người bị tù đày, thương tật song vẫn một lòng kiên trung với cách mạng... Những đóng góp của đội ngũ cán bộ ngân hàng B68 góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy lịch sử mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam thống nhất non sông đất nước.

Tại buổi gặp mặt, ông Văn Hồng Phương - Trưởng Ban Liên lạc B68 Ngân hàng chia sẻ, các anh chị em ngân hàng B68 đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ kể cả hy sinh tính mạng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dù hoạt động cho Ngành hay được phân công những công việc khác. Đến nay, những người còn lại vẫn luôn rèn luyện và phấn đấu tốt. Và dù ở bất cứ cương vị nào, những cán bộ ngân hàng B68 vẫn giữ vững phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng, đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng ngày càng lớn mạnh.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt truyền thống Đoàn cán bộ Ngân hàng B68 chụp anh lưu niệm

Tháng 5/2003, Ban Liên lạc Cán bộ ngành Ngân hàng B68 được thành lập. Với tinh thần đồng đội tương trợ lẫn nhau, “uống nước nhớ nguồn”, Ban Liên lạc thường xuyên triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, như tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, xây nhà tình nghĩa, kiến nghị, đề xuất những tồn tại về chế độ, chính sách đối với cán bộ ngân hàng B68, động viên, giúp đỡ thân nhân gia đình thương binh, liệt sỹ B68 có hoàn cảnh khó khăn, ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống, Thống đốc Lê Minh Hưng thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN gửi đến các cán bộ ngân hàng B68 lời chúc sức khỏe, bày tỏ những tình cảm trân trọng, sự tri ân sâu sắc đối với những công lao đóng góp của các cán bộ ngân hàng B68. Các cô, các chú luôn là tấm gương sáng cho cán bộ, nhân viên ngành Ngân hàng phấn đấu noi theo.

Nhân dịp này, Thống đốc cũng đã biểu dương những nỗ lực mà Ban Liên lạc Cán bộ ngành Ngân hàng B68 đã thực hiện nhằm tri ân nghĩa tình đồng chí, đồng đội, góp sức cùng ngành Ngân hàng, các địa phương thực hiện tốt công tác chính sách, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

"Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn cán bộ Ngân hàng B68, cán bộ, nhân viên ngành Ngân hàng luôn tu dưỡng đạo đức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ đưa ngành Ngân hàng phát triển ngày càng vững mạnh." - Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Trong đó, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng là tập trung kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát, ngăn chặn nhân tố bất ổn, tăng dự trữ ngoại hối, cải cách thủ tục hành chính, tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp… Những nỗ lực này của Ngành được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân đánh giá cao. Thống đốc cũng tin tưởng, với truyền thống 67 năm thành lập và tinh thần của cán bộ Ngân hàng B68, ngành Ngân hàng sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Trong dịp này, Thống đốc NHNN cũng đã tặng quà, nhà tình nghĩa cho các cán bộ ngân hàng B68 là thương binh, cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình liệt sỹ cán bộ B68 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Bài: Nghi Lộc; Ảnh: Đức Khanh

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/su-tri-an-sau-sac-doi-voi-dong-gop-cua-cac-can-bo-ngan-hang-b68-77468.html