Sự thực việc Nga chuyển giao cho Syria phiên bản S-300VM Antey-2500

Quân đội Nga được cho là đã vận chuyển các thành phần của tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tới Syria ngay từ hôm 22/9 và công việc vẫn tiếp diễn.

Hôm 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã lần đầu tiên công bố việc Moskva sẽ cung cấp cho đồng minh Syria các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 tiên tiến để tăng cường năng lực bảo vệ không phận.

Ông Shoigu còn tiết lộ thêm một thông tin gây sốc lớn, đó là S-300 dành cho Syria sẽ có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly trên 250 km, đồng thời bắn hạ được mục tiêu hàng không có độ cơ động cao cùng lúc.

Như vậy trái với sự đoán ban đầu là Nga sẽ cung cấp cho Syria phiên bản S-300PMU-2 Favorit, rất có thể Damascus sẽ nhận được các tổ hợp tên lửa phòng không lục quân S-300VM Antey-2500 hoặc thậm chí là S-300V4 Antey-4000.

Tổ hợp tên lửa phòng không lục quân tầm xa S-300VM Antey-2500 của Nga

Sở dĩ có nhận định trên là bởi hiện nay trong các phiên bản S-300 thì chỉ có S-300VM hoặc S-400V4 với đạn đánh chặn tầm xa nâng cấp từ loại 9M82M Giant mới đạt được tới tầm xa như ông Shoigu vừa công bố.

Trong khi đó hệ thống S-300PMU-2 Favorit chỉ được trang bị đạn đánh chặn 48N6E2 có tầm bắn tối đa 195 km, còn cách rất xa con số 250 km mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga vừa thông báo.

Tuy nhiên mới đây đã xuất hiện thêm một diễn biến khác giúp trả lời rõ hơn câu hỏi phiên bản S-300 mà Syria sẽ nhận được là gì sau khi các chuyến bay Il-76 và An-124 hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeimim mang theo các thành phần của tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa này.

Máy bay vận tải Nga chuyên chở các thành phần của tổ hợp phòng không S-300 tới Syria

Cần nhấn mạnh rằng S-300VM Antey-2500 hay S-300V4 Antey-4000 là những tổ hợp phòng không lục quân tầm xa kiêm chức năng phòng thủ tên lửa đạn đạo chiến trường, do vậy mà toàn bộ các thành phần của nó đều được đặt trên khung gầm xe việt dã bánh xích nhằm theo kịp đội hình tiến quân của các đơn vị cơ giới.

Trong khi đó căn cứ vào những bức ảnh ghi nhận tại căn cứ không quân Hmeimim, tổ hợp S-300 mà Nga vừa vận chuyển tới Syria lại sử dụng khung gầm xe tải việt dã bánh hơi, cho thấy nó không phải là S-300VM/V4 như nhận định ban đầu.

Nếu vậy thì còn một khả năng nữa đó là Nga đã cung cấp cho Syria các tổ hợp S-400 Triumf với đạn đánh chặn 48N6E3 có tầm bắn 250 km, đây là cấu hình tương tự những hệ thống S-400 mà Moskva mang sang Syria từ những ngày đầu cuộc chiến.

Việc sử dụng chung các tổ hợp S-400 giữa Nga và Syria sẽ tạo ra sự đồng bộ lớn trong công tác đảm bảo kỹ thuật cũng như phối hợp tác chiến, do vậy nếu Nga thực sự cung cấp S-400 cho Syria dưới vỏ bọc S-300 thì cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/bi-mat-quan-su/su-thuc-viec-nga-chuyen-giao-cho-syria-phien-ban-s-300vm-antey-2500-3366128/