Sự thực Ukraine phá hủy 2 oanh tạc cơ Tu-22M3 Nga bằng UAV cảm tử

Sự thực về việc oanh tạc cơ Tu-22M3 Nga bị UAV cảm tử Ukraine phá hủy tại căn cứ trong một cuộc tập kích là vấn đề cần được làm rõ.

Truyền thông quốc tế cho biết, hôm 7/10/2022, một máy bay không người lái cảm tử của Ukraine đã phát nổ ngay giữa Căn cứ Không quân Shaikovka của Nga ở vùng Kaluga.

Truyền thông quốc tế cho biết, hôm 7/10/2022, một máy bay không người lái cảm tử của Ukraine đã phát nổ ngay giữa Căn cứ Không quân Shaikovka của Nga ở vùng Kaluga.

Trang Military Watch cho biết, máy bay không người lái đã đánh trúng 2 oanh tạc cơ siêu thanh Tu-22M3 Backfire đang đỗ trên đường băng và theo đánh giá sơ bộ thì chúng không thể được phục hồi do hư hỏng quá nặng.

Căn cứ Shaykovka nằm cách biên giới Ukraine 225 km và cách thủ đô Moskva của Nga 273 km. Các nguồn tin cho rằng cuộc tấn công do đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện.

Bên cạnh đó, chưa có thông tin cụ thể về chủng loại của máy bay không người lái cảm tử. Nga xác nhận một phần những gì báo chí đã nêu khi nói rằng họ đã phát hiện một tốp UAV xuất phát từ phía biên giới Ukraine.

Tuy vậy truyền thông Nga phủ nhận rằng máy bay không người lái Ukraine đã gây ra cho họ bất kỳ thiệt hại nào. Theo một nguồn tin giấu tên tại Moskva, đã có một nỗ lực tấn công căn cứ không quân Shaykovka, nhưng UAV đã bị bắn rơi trên căn cứ.

Ông Vladislav Shapsha - thống đốc khu vực Kaluga nói rằng máy bay không người lái Ukraine không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng, không có thương vong cho các nhân viên căn cứ và Nga đã mở một cuộc điều tra về vụ việc.

Theo trang The Drive, hiện tại họ không thể xác nhận tính chính xác của bất kỳ tuyên bố nào. Tuy nhiên, Ukraine trong những tháng gần đây đã chứng minh rằng họ có thể tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Nhiều người hẳn vẫn còn nhớ đến sự việc xảy ra tại kho đạn ở Belgorod - nơi bị Lực lượng vũ trang Ukraine cho nổ tung. Trước đó, đã xảy ra một vụ tấn công bằng trực thăng tấn công của Ukraine vào một nhà máy lọc dầu ở cùng khu vực.

Nhưng nếu vụ tấn công nói trên là chính xác, với khoảng cách rất lớn như đã đề cập, phương tiện mà Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng không thể là một máy bay không người lái cảm tử dạng Switchblade 300 hay 600 do Mỹ viện trợ.

Đây chỉ là những phương tiện tấn công không người lái với kích thước nhỏ, tầm hoạt động rất hạn chế, không thể vượt qua quãng đường dài hàng trăm km để vươn tới căn cứ không quân Shaykovka thuộc vùng Kaluga của Nga.

Ngoài ra còn một chi tiết nữa cần phải quan tâm, thông tin trên được đưa ra ngay sau khi lực lượng Hàng không vũ trụ Nga nối lại việc sử dụng máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3 tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine kể từ tháng 8/2022.

Trong những trận oanh tạc mới nhất, Tu-22M3 tiếp tục bắn tên lửa hành trình Kh-22 vào các mục tiêu mà không phải đối diện nguy cơ nào từ phòng không đối phương.

Không loại trừ khả năng thông tin nói trên được phía Ukraine tung ra như một biện pháp tâm lý, nhằm cho thấy họ "đã giáng trả" vào phương tiện tấn công đường không mà quân Nga sử dụng.

Giới phân tích cho rằng trong thời gian tới, sẽ có nhiều hoạt động tác chiến của máy bay ném bom tầm xa Nga được ghi nhận khi nhiều một số loại tên lửa mới được mang ra thử nghiệm.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/su-thuc-ukraine-pha-huy-2-oanh-tac-co-tu-22m3-nga-bang-uav-cam-tu-post519261.antd