Sự thực cực sốc về mối tình cuồng si của trùm Hitler

Eva Braun - người tình Hitler - được biết đến có mối tình cuồng si dành cho trùm phát xít Đức. Khi yêu Hitler, Braun không màng tính mạng khi hai lần tự tử nhưng may mắn được cứu sống. Thậm chí, cô lựa chọn chết chung với Hitler khi ngày tàn của Đức quốc xã đến.

Người tình Hitler nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng cũng như giới chuyên gia là Eva Braun. Bà được biết đến là người tình lâu năm và có vai trò quan trọng trong cuộc đời trùm phát xít Đức.

Người tình Hitler nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng cũng như giới chuyên gia là Eva Braun. Bà được biết đến là người tình lâu năm và có vai trò quan trọng trong cuộc đời trùm phát xít Đức.

Eva Braun đồng hành cùng nhà độc tài Hitler trong nhiều sự kiện, hoạt động của chính quyền Đức quốc xã dù bà không bao giờ được thông báo chính thức với dư luận với thân phận người yêu.

Mối tình cuồng si của Eva Braun dành cho trùm phát xít Hitler bắt đầu từ khi bà làm việc cho một studio chụp ảnh. Tại đây, bà gặp nhà độc tài Đức quốc xã lần đầu tiên là vào năm 1927.

Khi ấy, Eva Braun mới 17 tuổi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bà và Hitler đều bị đối phương thu hút và rơi vào lưới tình. Eva Braun dành tình yêu lớn cho Hitler nên luôn ở bên nhà độc tài trong suốt nhiều năm.

Giống như nhiều cặp đôi, Braun và Hitler cũng có khoảng thời gian không êm đềm. Do Hitler bận công việc, không quan tâm đến người tình nên Braun hai lần tìm đến cái chết.

Lần đầu tiên là vào cuối năm 1932. Khi ấy, Braun lấy khẩu súng ngắn của cha và bắn vào ngực. May mắn là viên đạn không trúng tim nên bà được cứu sống.

Một số nguồn tin cho rằng, Braun làm vậy để Hitler chú ý đến bà và thương cảm người tình hơn. Không biết điều này có chính xác hay không nhưng sau sự kiện trên, Hitler vội vã đến thăm Braun và mang theo nhiều món quà cùng lời xin lỗi và hứa hẹn.

Đến tháng 5/1935, Braun tự tử bằng cách uống thuốc ngủ vì Hitler không liên lạc hay đến thăm bà trong 3 tháng. Sau lần tự tử không thành này, Hitler tặng cho Eva môt căn biệt thự 3 phòng ngủ. Hai người có một khoảng thời gian sống cùng nhau trong dinh thự ở dãy Alps.

Kể từ đó, Hitler và Braun luôn kề cận bên nhau trong nhiều hoạt động. Dù là người tình của Hitler nhưng bà luôn bị chính quyền Đức quốc xã giấu kín thân phận. Theo đó, công chúng không hề biết đến việc Hitler có người tình lâu năm.

Vì yêu, Braun sẵn sàng chết cùng người tình Hitler tại hầm ngầm hồi tháng 8/1945 ngay sau khi hai người cử hành hôn lễ. Điều này xuất phát từ việc Braun có chung quan điểm với Hitler khi rằng thà chết như một người anh hùng còn hơn để kẻ thù thương hại. Theo đó, bà và trùm phát xít Hitler tự tử khi nhận thức được kết cục đại bại của chính quyền Đức quốc xã trước Liên Xô và quân đồng minh.

Video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2? (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-thuc-cuc-soc-ve-moi-tinh-cuong-si-cua-trum-hitler-1302289.html