'Sự thống trị của Thái Lan tại SEA Games đang bị đe dọa bởi Việt Nam'

Theo AFC mục tiêu vô địch SEA Games 30 của Thái Lan sẽ gặp những thách thức lớn tới từ hai đối thủ nặng ký là Việt Nam và Malaysia.

Chiều nay (25/11), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận mở màn tại SEA Games 30 trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng B, Brunei. Trước trận đấu mở màn Đại hội thể thao Đông Nam Á, AFC có bài viết với nhan đề: "Quyền lực thống trị của Thái Lan đang bị đe dọa".

Theo bài viết này thì đội tuyển Việt Nam chính là đối trọng lớn nhất của đương kim vô địch Thái Lan tại SEA Games 30 năm nay. "Thái Lan và Việt Nam sẽ cùng nhắm tới mục tiêu không chỉ giành HCV ở SEA Games và còn là bàn đạp quan trọng để hướng tới VCK giải U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Chắc chắn, Thái Lan muốn chinh phục tấm HCV lần thứ 17 trong lịch sử SEA Games, còn Việt Nam là mục tiêu tiếp tục thống trị bóng đá Đông Nam Á giống như thời gian gần đây. Tại giải đấu năm nay, hai đội sẽ sớm hội ngộ khi nằm chung bảng B cùng Indonesia, Lào, Singapore và Brunei".

Thái Lan và Việt Nam sẽ quyết đấu vì mục tiêu vô địch SEA Games 30

Thái Lan và Việt Nam sẽ quyết đấu vì mục tiêu vô địch SEA Games 30

Cũng theo AFC mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games của Thái Lan đang gặp những thách thức không nhỏ tới từ hai ứng cử viên vô địch là Việt Nam và Malaysia: "Thái Lan đang là ĐKVĐ ở SEA Games và họ từng 16 lần lên ngôi ở giải đấu này. Tuy nhiên, danh hiệu lần thứ 17 là điều mà họ sẽ không dễ dàng đạt được.

Mặc dù nằm ở bảng đấu khó nhưng Thái Lan vẫn được đánh giá cao ở khả năng lọt vào bán kết. HLV Nishino cũng tỏ ra rất tự tin khi không cần dùng đến hai suất trên 22 tuổi. Nhưng với việc Việt Nam và cả Malaysia cũng đặt mục tiêu vô địch, Thái Lan sẽ gặp rất nhiều khó khăn".

Khi nhắc tới U22 Việt Nam, AFC đánh giá: "Ở kỳ Đại hội lần trước, họ bị loại từ vòng bảng. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ nhờ dàn cầu thủ trẻ của họ. Với chiến tích giành Á quân giải U23 châu Á 2018, Việt Nam đang được kỳ vọng rất cao và chắc chắn tấm HCV chính là mục tiêu của họ".

Ngoài Thái Lan và Việt Nam, AFC cũng nhắc tới U22 Malaysia như một ứng cử viên vô địch SEA Games tiềm tàng nhất, khi đội bóng này sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình và hiện là đương kim Á quân giải đấu.

"Malaysia từng 5 lần vô địch SEA Games và họ tự tin về mục tiêu chinh phục danh hiệu lần thứ 6 của mình. Mặc dù không đủ điều kiện tham dự VCK U23 châu Á 2020 nhưng những chú hổ vẫn là ứng viên rất mạnh ở bảng A. Danh sách của HLV Ong Kim See có 7 cầu thủ từng thi đấu ở Đại hội năm 2017 trên sân nhà, khi họ là Á quân sau Thái Lan.

Năm nay, ngôi sao nổi bật nhất của họ chính là Luqman Hakim Shamsudin, người đã tạo dựng tên tuổi khi giúp Malaysia giành Á quân tại giải U19 Đông Nam Á 2019".

Q. Phạm - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/su-thong-tri-cua-thai-lan-tai-sea-games-dang-bi-de-doa-boi-viet-nam-79353-11.html