Sự thờ ơ ở người già có thể là dấu hiệu sớm của sa sút trí tuệ

Một nghiên cứu mới cho thấy, người lớn tuổi thờ ơ, không quan tâm hoặc không nhiệt tình với các hoạt động thường ngày của họ có nguy cơ cao mắc chứng sa sút trí tuệ.

Nghiên cứu trên hơn 2.000 người lớn tuổi - độ tuổi trung bình là 74, không ai bị sa sút trí tuệ khi bắt đầu tham gia. Sau 9 năm theo dõi, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người bị thờ ơ trầm trọng (thiếu quan tâm hoặc lo lắng) có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ trong thời gian nghiên cứu cao hơn 80% so với những người ít thờ ơ hơn. Tiến sĩ Meredith Bock Viện Khoa học Thần kinh Đại học California, San Francisco, tác giả chính của nghiên cứu cho biết. Cụ thể, 381/2000 người đã phát triển chứng mất trí. Trong nhóm thờ ơ thấp, 14% bị sa sút trí tuệ. Đối với những người có mức độ thờ ơ vừa phải, con số này là 19% và 25% trong nhóm thờ ơ nghiêm trọng bị sa sút trí tuệ vào cuối nghiên cứu.

Khi các nhà khoa học kiểm soát dữ liệu về tuổi tác, giáo dục, bệnh tim và mạch máu, trầm cảm và nguy cơ di truyền của bệnh Alzheimer, họ báo cáo rằng những người bị thờ ơ trầm trọng khi bắt đầu nghiên cứu có tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ sau này cao hơn 80%.

Kết quả của nghiên cứu hướng tới việc xác định sớm người có nguy cơ cao mắc chứng sa sút trí tuệ để có những biện pháp ứng phó phù hợp.

Ngọc Bích

(Theo Drugs 10/2020)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/su-tho-o-o-nguoi-gia-co-the-la-dau-hieu-som-cua-sa-sut-tri-tue-n181644.html