Sự thay đổi tích cực trong tư duy!

Dẫu không còn tính thời sự nhưng sự kiện hai Liên đoàn Bóng đá: Thái Lan (FAT) và Việt Nam (VFF) quyết định điều chỉnh lịch thi đấu các giải trong nước để có thêm thời gian chuẩn bị cho thư hùng rất được chờ đợi trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan (diễn ra ngày 5-9-2019) vẫn là sự kiện đáng được quan tâm và để lại nhiều điều để suy ngẫm.

Cả V.League và ThaiLeague đều đổi lịch thi đấu vì World Cup 2022

(Ảnh minh họa)

Như chúng ta đã biết, ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng G với Indonesia, Malaysia, Thái Lan, và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Theo nhận định của các chuyển gia, UAE nhỉnh hơn về đẳng cấp và thực lực và nhiều khả năng sẽ giành vị trí nhất bảng, điều này có nghĩa vị trí thứ nhì sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng giữa 4 tập thể còn lại, đặc biệt là Việt Nam và Thái Lan - 2 ứng cử viên sáng giá.

Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tổ chức này ý thức rất rõ tính chất, ý nghĩa của trận đấu mở màn với Thái Lan nên ngay sau khi lịch thi đấu được ấn định, VFF đã quyết định lùi thời điểm thi đấu vòng 23 V.League 2019 đến ngày 15-9 (theo lịch cũ, vòng đấu này sẽ diễn ra vào các ngày từ 30-8 đến 1-9, đồng nghĩa đội tuyển của chúng ta chỉ có 4 ngày nghỉ ngơi, tập luyện).

Còn người Thái, như đã đề cập, chỉ sau một cuộc họp, việc giãn lịch thi đấu các giải trong nước (Thai League 1 và Thai League 2) đã nhanh chóng được các quan chức bóng đá nước này thông qua. Theo đó, mặc dù vẫn giữ nguyên loạt trận đấu diễn ra vào hai ngày: 24 và 25-8 nhưng FAT đã lùi các trận bóng vào ngày 21-8 đến ngày 2-10. Theo lý giải của một thành viên FAT, việc điều chỉnh lịch thi đấu này nhằm giảm tải cho Đội tuyển Thái Lan nhưng vẫn đảm bảo cho các học trò của HLV Akira Nishino được thi đấu liên tục, tránh tạo sức ì, dẫn đến mất cảm giác bóng.

Cần phải nói ngay là trong trường hợp giành vé vào vòng loại thứ ba (giành cho 8 đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất) thì với cả Việt Nam lẫn Thái Lan, “giấc mơ World Cup” vẫn quá khó để trở thành hiện thực. Bốn năm trước, Thái Lan đã lọt tới vòng loại thứ ba và kết thúc chiến dịch với một kết quả ít ai ngờ: Chỉ giành được 1 điểm duy nhất, hiệu số bàn thắng là -16, trong đó có những thất bại khó tin như thua trắng 0-3 trước Saudi Arabia ngay trên sân nhà.

Tuy nhiên, thất bại này không làm người Thái nản lòng. Việc FAT điều chỉnh lịch thi đấu Thai League cho thấy họ vẫn bền bỉ và không từ bỏ giấc mơ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và quan trọng hơn, không chỉ đội bóng xứ Chùa vàng nuôi khát vọng “bay cao, vươn xa”. Sự kiện VFF quyết định hoãn vòng 23 V.League 2019 cũng cho thấy sự đổi thay đáng kể về chiến lược, tầm nhìn của các quan chức bóng đá Việt Nam, bất chấp thực tế là việc ưu tiên cho đội tuyển sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến lịch tập trung của U22 Việt Nam tại Đại hội Thể thao khu vực diễn ra vào cuối năm nay.

Thay vì quá tập trung vào một sân chơi mang tính khu vực, cả FAT và VFF đã “nhìn xa trông rộng”, hướng tầm nhìn về những sân chơi đẳng cấp châu lục.

Mà khi tầm nhìn của những nhà quản lý thay đổi, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những thành công mới, chiến tích mới trong tương lai.

MẠNH HÀ

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/su-thay-doi-tich-cuc-trong-tu-duy/105343.htm