Sự thay đổi đáng kinh ngạc của tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch sau một năm đi vào hoạt động

Diện mạo tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch hiện nay khác hẳn so với thời điểm tuyến đường này hoàn thành và được đưa vào sử dụng cách đây hơn một năm.

Nằm trên một trong những trục giao thông chính của Hà Nội, tuyến đường đi bộ dài nhất Thủ đô này được chăm sóc khá kỹ lưỡng. Dải phân cách giữa đường đi bộ và đường dành cho xe cơ giới khá rộng, có đoạn rộng đến 8 mét, được trồng nhiều loại cây xanh đô thị, từ những loại cây ra hoa chiều cao thấp để trang trí đến những cây cao làm bóng mát.

Nhìn từ xa, cả tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch như được phủ lớp áo xanh rì, mát rượi khác hẳn so với hình ảnh cách đây một năm.

Tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch hiện nay được phủ nhiều bóng cây xanh.

Tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch hiện nay được phủ nhiều bóng cây xanh.

Hình ảnh tuyến đường khi sắp hoàn thành cách đây hơn một năm.

Điểm đầu của tuyến đường tại cầu cống Mọc.

Dải phân cách xanh rì ngăn cách hoàn toàn giữa đường đi bộ và đường xe cơ giới.

Nhìn từ xa, tuyến đường rất đẹp và có nhiều không gian xanh.

Lối đi ra khu vực chờ xe buýt được trang trí bắt mắt.

Nhiều loại cây từ thấp đến cao tạo nên không gian xanh mát.

Diện mạo tuyến đường cách đây một năm đã được thay đổi hoàn toàn.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/su-thay-doi-dang-kinh-ngac-cua-tuyen-duong-di-bo-doc-song-to-lich-sau-mot-nam-di-vao-hoat-dong-20200514143840621.htm