'Sư thầy' đẹp trai của Myanmar bị bắt vì phản đối chính quyền

Chị của Paing Takhon nói rằng 50 binh sĩ với tám xe tải quân sự đã đến bắt anh hôm 8-4 và cô không rõ anh bị đưa đến đâu.

Diễn viên, ca sĩ, người mẫu hàng đầu Myanmar Paing Takhon, người từng nổi tiếng trên mạng xã hội với tên gọi "sư thầy Myanmar điển trai" vừa bị bắt hôm 8-4 sau khi tham gia ủng hộ các cuộc biểu tình chống lại việc quân đội nước này lên nắm quyền, đài Channel News Asia đưa tin.

"Khoảng 50 binh sĩ với tám xe tải quân sự đã đến bắt Takhon tại nhà mẹ của chúng tôi ở khu vực Bắc Dagon TP Yangon vào đầu ngày 8-4. Vì cậu ấy đang bị bệnh nên việc bắt bớ không có hành vi bạo lực. Chúng tôi không biết họ đã đưa cậu ấy đi đâu nữa" - cô Thi Thi Lwin, chị của diễn viên Takhon đăng trên Facebook.

“Sư thầy đẹp trai” của Myanmar bị quân đội bắt giữ vì tham gia phong trào phản đối chính quyền quân sự. Ảnh: AFP

“Sư thầy đẹp trai” của Myanmar bị quân đội bắt giữ vì tham gia phong trào phản đối chính quyền quân sự. Ảnh: AFP

Anh Paing Takhon, 24 tuổi trong thời gian qua đã tích cực tham gia phong trào phản đối quân đội bằng việc tham gia các cuộc biểu tình và thông qua các trang mạng xã hội cá nhân.

Theo những bài đăng gần đây trên mạng xã hội Facebook và Instagram, Takhon nói rằng anh đang trong tình trạng sức khỏe kém.

"Sức khỏe tôi nhiều ngày gần đây vẫn trong tình trạng không tốt. Tôi thường cầu nguyện để sức khỏe mình tốt hơn và Myanmar trở lại hòa bình càng sớm càng tốt" - anh Takhon viết trên mạng xã hội hôm 7-4.

Các trang mạng xã hội của Takhon hiện đã bị gỡ xuống, mặc dù không rõ liệu anh ấy có tự làm điều đó hay không.

Vào tháng 1, anh Takhon đã cạo đầu và tham gia một khóa tu ngắn hạn. Bức hình của anh mặc đồ thầy tu màu đỏ, cạo trọc đầu nhưng vẫn giữ được diện mạo điển trai đã được chia sẻ chóng mặt trên Instagram.

Paing Takhon cũng nổi tiếng ở Thái Lan. Anh thường xuất hiện trong các chương trình quảng cáo và chương trình truyền hình của nước láng giềng.

Hiện quân đội Myanmar vẫn đang săn lùng hơn 100 người nổi tiếng ủng hộ phong trào chống quân đội nước này. Họ mới đây công bố danh sách khoảng 120 người nổi tiếng bị truy nã, bao gồm ca sĩ Lin Lin và Chit Thu Wai, các diễn viên Phway Phway, Eaindra Kyaw Zin và Pyay Ti Oo và người mẫu May Myat Noe...

Đất nước Myanmar nóng lên với các cuộc biểu tình kể từ khi quân đội nắm chính quyền vào ngày 1-2. Quân đội đã phát động một cuộc đàn áp đẫm máu đối với những người bất đồng chính kiến, với hàng trăm người thiệt mạng và hơn 2.500 người bị bắt.

Nguồn PLO: https://beta.plo.vn/quoc-te/muon-mat/su-thay-dep-trai-cua-myanmar-bi-bat-vi-phan-doi-chinh-quyen-977703.html