Sự thật xé lòng thảm họa vỡ đập khủng khiếp nhất Ấn Độ

Thảm họa vỡ đập thủy điện Machchu-2 ở Ấn Độ năm 1979 gây ra thiệt hại rất lớn về của cải và nhân mạng. Vụ vỡ đập này đã xóa sổ thị trấn Morbi, số người thiệt mạng ước tính lên đến 25.000 người.

Xảy ra vào năm 1979, thảm họa vỡ đập thủy điện Machchu-2 ở Ấn Độ là một trong những thảm họa vỡ đập kinh hoàng nhất trong lịch sử thế giới. Ảnh: Wiki.

Xảy ra vào năm 1979, thảm họa vỡ đập thủy điện Machchu-2 ở Ấn Độ là một trong những thảm họa vỡ đập kinh hoàng nhất trong lịch sử thế giới. Ảnh: Wiki.

Đập Machchu-2 vốn là một con đập lớn được xây trên sông Machchu-2. Đập được xây năm 1972, là cấu trúc hỗn hợp gồm một đập tràn trong đoạn sông và kè đất trên hai bờ. Ảnh: India Today.

Thời điểm xảy ra thảm họa vỡ đập là ngày 11/8/1979, khi một lượng nước khổng lồ do mưa lớn từ thượng nguồn tràn về đập. Ảnh: World Vision International.

Khả năng thiết kế của đập chỉ chịu được lưu lượng 5.663 m3/s trong khi trận mưa lớn năm đó làm lưu lượng lên đến 16.307 m3/s, gấp 3 lần sức chịu đựng của công trình. Ảnh: BW Businessworld.

Điều này khiến đập Machchu-2 bị vỡ, tạo ra một bức tường nước khổng lồ, quét qua thị trấn công nghiệp Morbi nằm sau con đập 5km. Ảnh: Bridge of the Week.

Trong vòng 20 phút, nước lũ đã dâng từ 3.7 lên 9.1m, nhấn chìm toàn bộ thị trấn với dân số hàng chục nghìn người. Ảnh: YouTube.

Thảm họa này đã gây ra thiệt hại rất lớn về của cải và nhân mạng, khi số người thiệt mạng ước tính lên đến 25.000 người. Ảnh: India Today.

Sau thảm họa, con đập được tái xây dựng với khả năng chịu đựng lưu lượng nước lên đến 21.000 m3/s. Ảnh: YouTube.

Mời quý độc giả xem clip: Sự thật bất ngờ về kim tự tháp Ai Câp.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-xe-long-tham-hoa-vo-dap-khung-khiep-nhat-an-do-1092814.html