Sự thật vụ nổ súng ở ủy ban, chủ tịch bị thương

Trước thông tin trưởng công an xã bắn chủ tịch xã bị thương, một lãnh đạo công an tỉnh cho biết: không có chuyện đó.

Thông tin vụ nổ súng tại trụ sở UBND xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An khiến nhiều người đặc biệt quan tâm.

Theo thông tin trên một số tờ báo, ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND xã Nghi Quang bị trúng đạn và đang được cấp cứu.

Tuy nhiên tối ngày 9/11, trao đổi với phóng viên, ông Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết không hề có vụ nổ súng khiến chủ tịch xã bị thương.

Ông Thuyết thông tin: "Các thông tin nổ súng tại trụ sở ủy ban xã là không chính xác. Trong vụ việc này, giữa bác Thanh và trưởng Công an xã Nghi Quang không đồng quan điểm khi giải quyết công việc dẫn đến vằng nhau. Giữa hai bên có khua chân múa tay nhưng không ai bị thương cả".

Trước đó, theo thông tin trên TN, khoảng 16h chiều 9/11, ông Thanh được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng bị 2 vết thương khá nặng ở vai và tay do trúng đạn.

Một người thân của ông Thanh xác nhận, ông Thanh và ông Nguyễn Ngọc Thấu, Trưởng công an xã Nghi Quang, có mâu thuẫn đã khá lâu.

Nhiều tờ báo đưa tin, chiều 9/11, khi đang làm việc tại trụ sở UBND xã, ông Thanh bị ông Thấu dùng súng bắn nhiều phát, trong đó có 2 phát đạn trúng vào vai và tay. Sau khi nổ súng, ông Thấu đã bị công an tạm giữ để điều tra. Hiện, chưa rõ khẩu súng ông Thấu dùng để bắn ông Thanh là loại súng gì.

Một người thân của ông Thanh cho biết "ông Thanh có bị thương và không bị thương nặng lắm đâu...".

Tối 9/11, lãnh đạo huyện Nghi Lộc và trưởng Công an huyện Nghi Lộc vẫn chưa thông tin với báo chí về sự việc trên.

Thu Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/su-that-vu-no-sung-o-uy-ban-chu-tich-bi-thuong-3346800/