Sự thật vụ container lật rơ moóc làm 5 phượt thủ thương vong

Vào cua gấp, xe container không làm chủ tốc độ, rơ moóc bị lật va chạm vào đôi nam nữ đang đi trên đường bằng xe máy, hai người bắn ra khỏi xe nằm bất động ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn *ảnh: TL

Hiện trường vụ tai nạn *ảnh: TL

Sự việc xảy ra vào hồi 13h35’ chiều nay (25/11), tại km16+100, thuộc địa phận Kéo Mật, xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; xe container biển kiểm soát: 16R7533, kéo theo zơ moóc biển số: 15R-12472 do Nguyễn Văn Thiện (trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) điều khiển từ hướng TP Lạng Sơn đi huyện Lộc Bình; khi vào đoạn cua đã bị lật rơ moóc và va chạm với xe mô tô biển kiểm soát: 88K3-7710 đi ngược chiều.

Cú đổ mạnh của rơ moóc đã làm 2 người đi xe mô tô là: Hoàng Anh Dũng (SN 1986, trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc), chở Nguyễn Thị Hợp (SN 1992, cùng quê) bắn ra khỏi xe, ngã xuống đường, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, hai nạn nhân trên là nhóm phượt thủ người Vĩnh Phúc đi chơi biên giới Lạng Sơn. Hiện hai người đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Lực lượng chức năng huyện Lộc Bình đã có mặt kịp thời, khám nghiệm hiện trường, điều tra, xử lý vụ việc. Công an địa phương cũng bác bỏ thông tin đang lan truyền trên mạng, cho rằng vụ tai nạn đã làm 4-5 người trong nhóm phượt Vĩnh Phúc thương vong.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/su-that-vu-container-lat-ro-mooc-lam-5-phuot-thu-thuong-vong-1349138.tpo