Sự thật việc Quân đội Nga có thể dễ dàng đánh bại Ukraine trong vòng 1 tuần

Tổng thống Ukraine Poroshenko vừa cáo buộc Nga đã tăng cường số lượng bộ binh cũng như xe tăng lên gấp 3 lần tại biên giới so với thời điểm sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

 Trước diễn biến trên, ông Poroshenko nhấn mạnh “Những hành động liên quan cho thấy, Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ nổ ra cuộc chiến tranh toàn diện với Nga”.

Trước diễn biến trên, ông Poroshenko nhấn mạnh “Những hành động liên quan cho thấy, Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ nổ ra cuộc chiến tranh toàn diện với Nga”.

Ngay lập tức, các đơn vị Quân đội Ukraine tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông nước này đã được đặt vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu sau khi tình trạng chiến tranh được ban hành.

Việc cả Nga và Ukraine tăng cường bố trí binh lực dọc biên giới trong bối cảnh căng thẳng vẫn chưa hề hạ nhiệt là động thái hết sức quan ngại, nguy cơ bùng nổ chiến tranh toàn diện là điều hiện hữu.

Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự NATO thì nếu phát động một cuộc chiến tổng lực, Nga có thể đánh bại quân đội Ukraine trong khoảng thời gian 1 tuần.

Tuy nhiên những nhận định trên có vẻ quá lạc quan, nếu vào thời điểm năm 2014 thì ý kiến trên sẽ nhận được nhiều động tình, nhưng vào lúc này thì còn phải xem xét lại.

Ngoại trừ hải quân là quá chênh lệch, lực lượng phòng không - không quân Ukraine và nhất là bộ binh sau 4 năm tập trung đầu tư trang bị đã khác rất nhiều so với năm 2014.

Không quân Ukraine đã phục hồi và hiện đại hóa hàng chục tiêm kích MiG-29 và Su-27, lực lượng này tạm đủ để sử dụng cho chiến thuật tập kích phi đối xứng khi đối đầu với Không quân Nga.

Quan trọng hơn, nếu chiến tranh nổ ra thì Quân đội Ukraine trong đó có các tiêm kích sẽ hoạt động dưới sự bảo vệ của các tổ hợp tên lửa phòng không rất uy lực.

Trong biên chế Quân đội Ukraine có rất nhiều tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PS/PM và cả hệ thống S-300V1 tầm xa cực kỳ lợi hại, có khả năng bắn hạ mọi máy bay cũng như tên lửa chiến thuật.

Đối đầu với tên lửa phòng không Ukraine chưa bao giờ là kỷ niệm đẹp đối với Không quân nga, thậm chí họ còn gặp phải thảm họa tại cuộc chiến tranh 5 ngày ở Gruzia năm 2008.

Khi đó Quân đội Gruzia với các tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M1 do Ukraine cung cấp đã bắn hạ tới 5 chiến đấu cơ hiện đại của Nga, trong đó có cả máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3.

Nay nếu phải đối đầu với một lưới lửa phòng không đa tầng đa lớp với năng lực tác chiến vượt trội thì dự báo sẽ chẳng dễ dàng gì cho người Nga nếu muốn vượt qua

Bằng số lượng áp đảo Nga tiêm kích, cường kích và máy bay ném bom thì Nga có thể gây ra thiệt hại nặng cho phòng không Ukraine, nhưng về phía họ thì tổn thất được dự báo cũng chẳng hề nhỏ.

Đối với phòng không - không quân đã vậy, còn xét ở cuộc chiến trên bộ thì chắc chắn vào thời điểm này Lục quân Ukraine hoàn toàn đủ sức mạnh để đánh trực diện với Nga.

Với gần 200.000 quân thường trực, 2.200 xe tăng, 11.800 xe thiết giáp, 1.300 pháo tự hành, 1.200 pháo xe kéo và 625 pháo phản lực phóng loạt, quy mô của lục quân Ukraine có thể nói là khổng lồ.

Không chỉ mạnh về số lượng, chất lượng vũ khí do Ukraine sản xuất cũng được đánh giá chẳng thua kém Nga là bao khi họ có nền tảng công nghiệp quốc phòng cực tốt.

Đánh bại một lực lượng có quy mô lớn như Quân đội Ukraine chắc chắn không phải là điều dễ dàng, kể cả khi Quân đội Nga theo đánh giá có rất nhiều ưu thế.

Cho nên nhận định rằng Quân đội Nga sẽ dễ dàng đánh bại lực lượng vũ trang Ukraine chỉ trong vòng 1 tuần là quá chủ quan và khinh địch, rất không hợp lý vào thời điểm hiện tại.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-su-that-viec-quan-doi-nga-co-the-de-dang-danh-bai-ukraine-trong-vong-1-tuan/791452.antd