Sự thật về xe cảnh sát Trung Quốc trên đường phố Australia

Một số ô tô có in huy hiệu cảnh sát và chữ Trung Quốc xuất hiện tại Perth và Adelaide đã khiến cảnh sát Australia phải vào cuộc điều tra.

Xe dán đề can huy hiệu cảnh sát Trung Quốc tại Adelaide. Ảnh: SCMP

Xe dán đề can huy hiệu cảnh sát Trung Quốc tại Adelaide. Ảnh: SCMP

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 19/8 dẫn lời đại diện cảnh sát Nam Australia cho biết lực lượng này đã nắm được thông tin về những phương tiện hao hao xe cảnh sát Trung Quốc này. Trên những chiếc xe này có in dòng chữ tiếng Trung “cảnh sát” và “công an”.

Cảnh sát Nam Australia đã mở điều tra về những chiếc xe và chủ của chúng.

Trong khi đó, cảnh sát Tây Australia xác nhận với truyền thông địa phương rằng lực lượng này đã trao đổi với tài xế đã mua đề can huy hiệu cảnh sát Trung Quốc trên internet để dán vào xe anh ta nhằm “đùa bỡn”. Tài xế này sau đó đã gỡ bỏ hết các đề can khỏi xe.

Một phương tiện khác "trang trí" giống xe cảnh sát Trung Quốc tại Adelaide. Ảnh: SCMP

Việc giả cảnh sát tại Australia là phạm pháp tuy nhiên chưa rõ quy định này có áp dụng cả với các trường hợp giả xe cảnh sát nước ngoài hay không.

Vụ việc giả xe cảnh sát Trung Quốc tại Australia đã gây chú ý trên cộng đồng mạng. Có một số ý kiến cho rằng những chiếc xe giả mạo có liên quan tới các cuộc biểu tình trong thời gian gần đây tại Hong Kong. Ngày 16/8, một nhóm người ủng hộ biểu tình tại Hong Kong cũng đổ ra đường tại Melbourne (Australia).

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/su-that-ve-xe-canh-sat-trung-quoc-tren-duong-pho-australia-20190820081414094.htm