Sự thật về vụ thanh niên chạy xe biển số Hậu Giang nằm chết bất thường ở Kiên Giang

Thanh niên nằm chết bất thường cạnh xe máy biển số Hậu Giang là do chạm vào vách nhà người khác có gài điện chống trộm.

Ngày 30-9, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lũy (SN 1967; ngụ xã Ngọc Chúc, huyện giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) mức án 10 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân là anh Huỳnh Ngọc Hoàng (SN 1995; ngụ cùng xã với Lũy).

Bị cáo đã hối hận về việc làm của mình dẫn đến chết người. Ảnh: Hiền Đệ

Bị cáo đã hối hận về việc làm của mình dẫn đến chết người. Ảnh: Hiền Đệ

Theo cáo trạng, từ trước Tết Nguyên đán năm nay, Lũy bị kẻ gian lẻn vào nhà lấy trộm hơn 20 triệu đồng cùng một số đồ vật khác nên đâm ra tức giận. Vào khoảng 16 giờ ngày 2-2, Lũy lấy thiết bị điện gài vào vách nhà của mình để chống trộm, sau đó sang nhà hàng xóm chơi và ngủ qua đêm. Tối cùng ngày, sau khi đi chơi cùng với người bạn tên Việt, Hoàng tiếp tục chạy xe máy một mình đến nhà Lũy và bị điện giật chết nằm tại góc nhà của ông này.

Đến sáng hôm sau, người dân địa phương thấy nhà Lũy đóng cửa nhưng bên ngoài có người nằm như đang ngủ do say rượu nên bỏ mặc đi chỗ khác. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày. Lũy về nhà phát hiện Hoàng bị điện giật chết nên kéo thi thể nạn nhân vào nhà bếp. Để xóa vết tích hiện trường, Lũy dùng nước, bàn chải rửa sạch vết máu cũng như cất giấu toàn bộ các thiết bị điện gây án rồi sang nhà hàng xóm chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Lũy dựng hiện trường giả bằng cách ôm thi thể của Hoàng ra cách xa nhà khoảng 65m rồi để cạnh chiếc xe máy hiệu Nouvo màu trắng mang biển số tỉnh Hậu Giang.

Lũy đã đem thi thể nạn nhân để cạnh xe máy dựng hiện trường giả nhưng vẫn không thể đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng 4-2, người dân ở khu vực ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc hốt hoảng khi phát hiện một thanh niên lạ mặt nằm chết bất thường bên cạnh chiếc xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Hậu Giang. Tại hiện trường, nạn nhân nằm chết trong tình trạng phần đầu và mặt dính rất nhiều máu. Nghi vấn đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên người dân báo tin cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đến kiểm tra xử lý.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thuộc Công an huyện Giồng Riềng phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Kiên Giang đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua đó, các lực lượng làm nhiệm vụ xác định có dấu hiệu tội phạm nên thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng này. Qua sàn lọc đối tượng cùng các chứng cứ có liên quan, lực lượng chức năng đã xác định Lũy là nghi can trong vụ án này nên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/su-that-ve-vu-thanh-nien-chay-xe-bien-so-hau-giang-nam-chet-bat-thuong-o-kien-giang-20200930150117278.htm