Sự thật về thông tin bé gái 12 tuổi bị gia đình trói tay vào thùng xe tải đánh đập

Ngày 31/5, ông Lê Văn Duẩn, Chủ tịch UBND xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện đã vào cuộc làm rõ vụ việc bé gái 12 tuổi bị gia đình trói 2 tay sau thùng xe ô tô dựng ngoài đường rồi đánh đập vì nghi cháu trộm tiền.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào cuối giờ chiều 29/5 tại nhà ông Nguyễn Văn Chánh (62 tuổi), ở thôn 10, xã Lý Trạch.

Chị Nguyễn Thị Mai Th. (33 tuổi), là con ông Chánh, do bức xúc đã dùng dây buộc hai tay của con gái mình mới 12 tuổi là N.T.T. vào sau thùng xe ôtô tải loại 2,5 tấn của gia đình.

Thời điểm xảy ra sự việc, một số người dân khi đi qua đường nhìn thấy cháu bé bị bạo hành đã rất bức xúc liền can ngăn và tháo dây trói cho cháu bé nhưng gia đình không cho. Sau đó, một số người đã dùng điện thoại quay phim, chụp hình và đưa lên mạng xã hội.

Hình ảnh cháu T. được đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh cháu T. được đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh cho thấy cháu T. bị trói hai chân bằng dây vải, còn hai tay bị trói quặp ra sau rồi buộc vào thùng của xe tải bằng dây thừng.

Đặc biệt, trên cửa thùng xe phía ngay vị trí cháu bé bị trói có ghi dòng chữ “phạt trộm tiền”, dưới đất chỗ cháu bé đứng có tấm bìa ghi chữ “phạt trộm”.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Lý Trạch đã cử cán bộ đến nắm bắt tình hình thì cháu bé đã được cởi trói. Ngay trong chiều tối hôm đó, Công an huyện Bố Trạch cũng đã trực tiếp về làm việc với gia đình.

Theo gia đình, trước đây trong nhà thi thoảng mất tiền, mới đây lại xảy ra. Vì nghi ngờ cháu gái lấy trộm nên gia đình mang ra đường trói 2 tay và đánh nạt để cháu sợ lần sau không dám lấy nữa.

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/su-that-ve-thong-tin-be-gai-12-tuoi-bi-gia-dinh-troi-tay-vao-thung-xe-tai-danh-dap-a477351.html